Nguy cơ bùng phát bệnh sốt xuất huyết từ các bãi phế liệu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 07:33 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Đồng Nai, nhiều khu vực dân cư tồn tại các bãi phế liệu. Đây có thể trở thành điểm nguy cơ chứa lăng quăng gây sốt xuất huyết.

Hôm nay (19/7), tại TP.HCM, Hội nghị tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ được tổ chức, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành. Các đại biểu sẽ cùng bàn bạc để kiểm soát, tránh quá tải và giảm tử vong cho người mắc sốt xuất huyết.

Hiện nay, số ca mắc đã cao gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2018. Sốt xuất huyết cũng đã tăng nhanh tại 34 tỉnh, thành phố của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam, bởi vậy cần phải triển khai quyết liệt các biện pháp phòng bệnh với sự tham gia tích cực của các cấp, ngành.

Khảo sát tại tỉnh Đồng Nai, nhiều ổ lăng quăng tồn tại tại các bãi phế liệu trong khu dân cư. Các cán bộ phòng chống dịch bệnh TP Biên Hòa, Đồng Nai đã tiến hành xử lý ổ lăng quăng tại những khu vực này và nhắc nhở người dân vệ sinh môi trường, loại bỏ những vật dụng có thể chứa nước gây nguy cơ chứa lăng quăng.

Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai đã có hơn 3.700 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp 3 lần so với năm 2018. Vì vậy, việc thông tin đến người dân nắm rõ để phòng chống sốt xuất huyết cần quyết liệt hơn nữa.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần mạnh mẽ diệt lăng quăng bọ gậy, phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng dịch.

Bộ Y tế thực địa điểm nóng sốt xuất huyết Bộ Y tế thực địa điểm nóng sốt xuất huyết

VTV.vn - Hôm nay (18/7), Bộ Y tế sẽ đi thực địa tuyên truyền về tình hình sốt xuất huyết tại tỉnh Đồng Nai - điểm nóng của bệnh sốt xuất huyết tại khu vực Đông Nam Bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước