Cảnh giác chiều trò bán hàng cho người cao tuổi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/12/2020 19:54 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ giả mạo Hội Người cao tuổi để bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, nhiều chiêu trò khác đang được sử dụng để bán hàng cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi.

Trong một căn nhà nhỏ, mâu thuẫn đã xảy ra giữa vợ với chồng, bố mẹ và con cái. Cụ ông muốn mua một loại sữa, còn cụ bà và con gái can ngăn.

Theo giá trên trang web đăng tải, "Sữa bột Hồng sâm Ngọc Linh" được bán với giá 599.000 đồng với hộp 400gr. Cụ ông ở gia đình chỉ là một trong rất nhiều người cao tuổi đã mua sữa sau một tour tham quan 0 đồng tới nhà máy. Điều đáng nói là thông báo đi tham quan nhà máy nhưng khi về, các cụ chia sẻ rằng chẳng có nhà máy nào.

Cảnh giác chiều trò bán hàng cho người cao tuổi - Ảnh 1.

Vỏ hộp của một sản phẩm dành cho người cao tuổi

Tìm đến địa chỉ công ty ghi trên vỏ hộp, phóng viên VTV chỉ thấy một căn nhà cửa đóng then cài. Đại diện phường Mai Động, quận Hoàng Mai cho biết, không hề có công ty như trên vỏ hộp hoạt động trên địa bàn phường.

Hội Người cao tuổi cũng khuyến cáo, cuối năm là thời điểm nhiều chiêu trò bán hàng được tung ra. Trong đó, đối tượng người già, người đã nghỉ hưu lâu, có mối quan tâm đặc biệt tới sức khỏe thường bị nhắm tới. Các cụ cần hết sức lưu ý, không để bị lợi dụng, mất tiền mua sản phẩm không đúng chất lượng.

Giả danh hội người cao tuổi bán hàng với giá 'trên trời' Giả danh hội người cao tuổi bán hàng với giá "trên trời"

VTV.vn - Giả danh Hội Người cao tuổi bán những sản phẩm thực phẩm chức năng với giá trên trời là câu chuyện đang xảy ra ngay giữa một quận trung tâm Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước