Cảnh giác với thuốc điều trị COVID-19 giá cả chục triệu đồng bán trên mạng

Vũ Em - Văn Cường - Tạ Hậu-Thứ năm, ngày 02/12/2021 20:55 GMT+7

VTV.vn - Lợi dụng tâm lý F0 điều trị tại nhà có nhu cầu tìm thuốc tự điều trị COVID-19, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội đã lập ra các trang rao bán thuốc công khai.

Monulpiravir, Fabiravir, người mua kẻ bán trao đổi công khai, nhộn nhịp trên các hội nhóm mạng xã hội. Giá cho một hộp thuốc không hề rẻ từ 6 - 12 triệu đồng và luôn trong tình trạng được rao bán khan hiếm. Khi người mua thắc mắc về chất lượng thuốc, người bán liền khẳng định chất lượng tốt.

"Hàng phát là hàng ngoại Việt Nam. Còn hàng này ngoại nhập thuốc phải xịn hơn chứ. Thông thường người ta uống 20 viên, một hộp phải 2 người uống. Nó đều là Monul hết, chỉ có cái là thuốc nước này nước kia nó chuyển giao công nghệ sản xuất thôi" - người bán nói.

Theo đại diện Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng đã nắm thông tin về tình trạng này. Trước đó một số trường hợp rao bán đã bị phát hiện xử lý.

Theo các chuyên gia, thuốc Monulpiravir tại Việt Nam đang nằm trong chương trình thí điểm có kiểm soát, chưa được cấp phép lưu hành, không phải đối tượng nào cũng sử dụng được. Người mua trôi nổi có thể gặp phải tình trạng thuốc lậu thuốc giả.

Ngoài ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu mua trôi nổi, việc xuất hiện rao bán các thuốc có dòng chữ đang trong chương trình thí điểm cũng đặt ra câu hỏi về vấn đề quản lý gói thuốc C này.

TP Hồ Chí Minh điều tra việc rao bán túi thuốc C điều trị COVID-19 TP Hồ Chí Minh điều tra việc rao bán túi thuốc C điều trị COVID-19

VTV.vn - Lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp, một số đối tượng tại TP Hồ Chí Minh đã rao bán các túi thuốc C - gói thuốc điều trị COVID-19 trên thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước