Cảnh tượng chưa từng thấy ở Hà Nội suốt 2 tháng qua

Nguyễn Minh-Thứ ba, ngày 21/09/2021 10:29 GMT+7

VTV.vn - Sáng 21/9, lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường hướng vào trung tâm Hà Nội rất đông đúc sau 2 tháng thưa thưa thớt người di chuyển.

Tối 20/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 22 về Điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. Theo đó, từ 6h ngày 21/9, Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc tại Chỉ thị 15 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của Thành phố

Thành phố cũng không áp dụng quy định phân vùng; không kiểm soát giấy đi đường đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp di chuyển trong địa bàn Thành phố; tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống dịch và quản lý, giám sát di biến động trên địa bàn Thành phố.

Sáng nay (21/9), lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường hướng vào trung tâm Hà Nội rất đông đúc, hiện tượng ùn ứ xuất hiện.

Cảnh tượng chưa từng thấy ở Hà Nội suốt 2 tháng qua - Ảnh 1.
Cảnh tượng chưa từng thấy ở Hà Nội suốt 2 tháng qua - Ảnh 2.

Lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường là trục chính vào trung tâm thành phố nhìn chung khá đông đúc, nhiều tuyến đường cửa ngõ có nơi còn xảy ra tình trạng ùn ứ.

Cảnh tượng chưa từng thấy ở Hà Nội suốt 2 tháng qua - Ảnh 3.
Cảnh tượng chưa từng thấy ở Hà Nội suốt 2 tháng qua - Ảnh 4.

Bắt đầu xuất hiện trở lại những trường hợp không tuân thủ quy định tham gia giao thông

Cảnh tượng chưa từng thấy ở Hà Nội suốt 2 tháng qua - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên trục đường Nguyễn Trãi, phương tiện tham gia giao thông san sát nhau di chuyển trên đường.

Cảnh tượng chưa từng thấy ở Hà Nội suốt 2 tháng qua - Ảnh 6.

Trong sáng nay, trên nhiều tuyến đường như: Trần Duy Hưng, Ngã Tư Sở, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng…, lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông.

Cảnh tượng chưa từng thấy ở Hà Nội suốt 2 tháng qua - Ảnh 7.
Cảnh tượng chưa từng thấy ở Hà Nội suốt 2 tháng qua - Ảnh 8.

Tại khu vực chờ đèn đỏ, người dân di chuyển khá vất vả

Cảnh tượng chưa từng thấy ở Hà Nội suốt 2 tháng qua - Ảnh 9.

Trước đó, từ 6h ngày 6/9, Hà Nội phân 3 vùng chống dịch. Trong đó, Vùng 1 gồm 10 quận, huyện Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai; một phần địa giới hành chính của 5 quận, huyện Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Đây là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ được xác định là "vùng đỏ", tập trung nhiều khu vực, nhiều đối tượng nguy cơ rất cao.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu tăng cường giãn cách xã hội với những biện pháp mạnh hơn nữa tại Vùng 1 (Vùng nội đô). Tổ chức quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ các chốt kiểm soát ra - vào Thành phố, các chốt ra - vào tại Vùng 1 và đối với các cá nhân, phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc chỉ các cá nhân, phương tiện "được phép mới ra đường", "ai ở đâu, ở đó", "người ở vùng nào thì ở vùng đó".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước