Vướng mắc trong hỗ trợ lao động tự do

Tuyết Mai, Trọng Đức-Thứ ba, ngày 21/09/2021 08:39 GMT+7

VTV.vn - Nhiều lao động tự do tại Hà Nội đã làm đơn, hoàn thành các thủ tục và được địa phương tiếp nhận nhưng đến khi xét duyệt thì được thông báo là không đủ điều kiện.

Chị Phi làm nghề rửa bát tại quán phở hiện đang thuê trọ tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Đợt dịch này cửa hàng phở đóng cửa, chủ cửa hàng không thuê nữa, lại không thể về quê, nên rất khó khăn. 

Nghe thông tin những người làm nghề tự do bị mất việc làm do COVID-19 sẽ được TP Hà Nội hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người, chị đã làm đơn xin hỗ trợ nhưng chưa được chấp nhận do chủ nhà trọ không đăng ký tạm trú, tạm vắng cho người thuê trọ.

Vướng mắc trong hỗ trợ lao động tự do - Ảnh 1.

Ông Bình - Tổ phó tổ dân phố số 4 cho biết, chỉ riêng tổ ông đã có vài chục hồ sơ xin được hỗ trợ phải để lại vì không có xác nhận tạm trú, tạm vắng. Tuy nhiên, ngay cả những hồ sơ tưởng là đủ điều kiện nhưng theo hướng dẫn mới nhất ngày 14/9 của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội thì lại không thuộc diện được hỗ trợ.

Hiện mới chỉ có một số nhóm lao động như lao động giúp việc theo giờ, xe ôm truyền thống, ve chai đồng nát, bán hàng rong là đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Còn những người lao động làm việc trong các cơ sở có đăng ký kinh doanh như rửa bát quán phở, bán hàng thuê, lao động thợ xây... thì không thuộc diện hỗ trợ theo quyết định 3642 của UBND TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh cho biết, đối với các trường hợp chưa có đăng ký tạm trú tạm vắng, địa phương sẽ phối hợp với công an phường nhanh chóng xác minh, xác nhận để người lao động hoàn thiện hồ sơ xin hỗ trợ.

Vướng mắc trong hỗ trợ lao động tự do - Ảnh 2.

Tuy nhiên, cái khó là ở chỗ, vào thời điểm tháng 7 vừa qua, khi địa phương hướng dẫn người lao động tự do hoàn thiện các thủ tục xin hỗ trợ, các văn bản hướng dẫn chỉ đề cập đến các nhóm ngành nghề được hưởng gói hỗ trợ này.

Khi có hướng dẫn chi tiết, các nhóm ngành nghề lại bị chia ra thành nhiều trường hợp được hưởng và không được hưởng, do đó, người lao động tưởng mình được hưởng nên làm đơn nhưng sau đó lại không được bởi không thuộc đối tượng theo chính sách.

Đại diện phường Thượng Thanh cũng cho biết, người lao động chưa đủ điều kiện được hưởng gói hỗ trợ này sẽ được chuyển sang gói hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc với mức 500.000 đồng. Tuy nhiên, quỹ này cũng hạn chế nên địa phương đang tính tìm các nguồn xã hội hóa khác để đồng hành.

Như vậy, cùng với các biện pháp kiểm soát dịch đang có hiệu quả, Chính phủ, các địa phương và các tổ chức đoàn thể đang nỗ lực để san sẻ khó khăn cho người lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước