Cao điểm di chuyển tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất trước kỳ nghỉ lễ

Khuất Minh, Tấn Khoa-Thứ năm, ngày 29/04/2021 21:49 GMT+7

VTV.vn - Ngày 30/4, cả nước bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ 4 ngày. Nhưng ngay từ 29/4, tại các sân bay, lượng khách di chuyển về quê và các điểm du lịch trong cả nước đã tăng cao.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đang đón trung bình từ 80.000 - 100.000 lượt khách chỉ trong ngày 29/4. Công tác phòng dịch tại các cảng đang được đặt ở mức cao nhất cùng với các biện pháp giảm ùn ứ và đẩy nhanh thủ tục hàng không cho hành khách.

Trong ngày 29/4, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đón hơn 102.000 lượt khách. Trong đó, lượng khách đi là hơn 60.000 người, tăng 26% so với ngày thường.

Cao điểm di chuyển tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất trước kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

120 đoàn viên thanh niên tình nguyện được triển khai hỗ trợ người dân. 5 máy soi chiếu an ninh được bổ sung. Ghi nhận vào khung giờ cao điểm, hành khách đến sân bay khá đông và xếp hàng dài chủ yếu ở các khu vực làm thủ tục lấy vé máy bay, khu vực soi chiếu an ninh. Tuy nhiên, công tác phòng chống COVID-19 vẫn được đảm bảo, hành khách cũng không phải chờ đợi quá lâu so với những đợt cao điểm trước kia.

Còn tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong ngày 29/4 ghi nhận gần 80.000 lượt khách di chuyển, 442 chuyến bay nội địa đi và đến. Mặc dù hành khách tăng đột biến nhưng theo số liệu rà soát của Cảng quốc tế Nội Bài, kể cả trong các khung giờ cao điểm nhất trong ngày đều không vượt quá năng lực thông qua của cảng này. 4 máy soi chiếu an ninh đã được lắp thêm, số quầy làm thủ tục được phân bổ đủ cho các hãng hàng không.

Cao điểm di chuyển tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất trước kỳ nghỉ lễ - Ảnh 2.

Những máy ATM khẩu trang tự động đã được Cảng HKQT Nội Bài bố trí tại các quầy thông tin để hành khách có thể dễ dàng sử dụng trong các trường hợp quên hay đứt hỏng khẩu trang tại sân bay và đảm bảo tối đa việc hành khách buộc phải tuân thủ việc đeo khẩu trang và phòng chống dịch tại cảng hàng không này.

Các cảng hàng không cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị tại cảng tiếp tục siết mạnh hơn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Lực lượng An ninh cơ động, An ninh trật tự cũng được tăng cường để giám sát, kiểm tra và nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang tại tất cả các khu vực của nhà ga, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Dự kiến, ngày 30/4, lượng khách đến 2 cảng hàng không này sẽ tăng từ 25-30% so với cùng kỳ năm 2019 và con số này sẽ giảm dần trong các ngày tiếp theo.

Ngành hàng không cũng khuyến cáo hành khách thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế trước khi đến sân bay, chủ động lên sớm trước giờ bay và tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên hàng không, kiểm soát an ninh để hoàn thành nhanh nhất các thủ tục hàng không, tránh ùn ứ và tụ tập không cần thiết tại các sân bay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước