Cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình: Nhiều xe chưa dán thẻ ETC vẫn vào làn thu phí tự động

Đức Quang, Nam Việt-Thứ bảy, ngày 30/07/2022 15:57 GMT+7

VTV.vn - Cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình đã hoàn thành hệ thống thu phí không dừng từ ngày 20/7 vượt tiến độ 10 ngày theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hết tiền, không còn đủ tiền trong tài khoản giao thông để qua trạm là thực tế xảy ra khá nhiều trong những ngày đầu cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình vận hành đồng bộ 28 làn thu phí không dừng.

Dù đã ít hơn nhưng vẫn còn một số trường hợp chưa dán thẻ ETC vẫn đi vào làn thu phí không dừng, gây cản trở giao thông.

Theo quy định đến 1/8 tới, toàn tuyến Cầu Giẽ-Ninh Bình sẽ thu phí không dừng, chỉ giành 1 làn thủ công để giải quyết sự cố,trường hợp ưu tiên đặc biệt.

Nắm được thông tin này cũng như sự tiện lợi của thu phí không dừng,những ngày qua lượng xe dán thẻ ETC trên cao tốc này tăng cao.

''Xe công ty bên em dán khoảng 3-4 xe rồi, vì nó khá tiện lợi phục vụ cho công việc nên nay đi công việc tiện thể em dán luôn'' - lái xe Hà Hoàng Hải cho hay.

Tất cả các tuyến cao tốc từ ngày 1/8 cũng không còn làn thu phí thủ công nào. Khi đó nếu ô tô chưa dán thẻ thu phí được phục vụ dán thẻ ngay trước đầu vào của trạm để khách không phải quay đầu ra khỏi cao tốc.

Các xe không dán thẻ vẫn cố tình đi vào sẽ bị phạt đến 2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đến 4 tháng hoặc buộc phải quay đầu ngay tạị trạm thu phí.

10 tuyến cao tốc thu phí tự động không dừng từ 1/8 10 tuyến cao tốc thu phí tự động không dừng từ 1/8

VTV.vn - Từ ngày 1/8, 10 tuyến cao tốc bắt đầu thu phí tự động không dừng toàn tuyến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước