Cây xanh - "chiếc điều hòa" quan trọng giảm nhiệt đô thị

Tùng Thư (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/06/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tác dụng của cây xanh để làm giảm nóng không phải chỉ là cảm nhận hay kinh nghiệm. Đó là điều mà giới chuyên môn về môi trường khí hậu đã chỉ ra trong các nghiên cứu.

ThS. Ngô Hoàng Ngọc Dũng - Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng cho biết cây xanh có tán đủ lớn để che được bức xạ mặt trời, ước tính trung bình có thể ngăn tới 80% lượng bức xạ mặt trời truyền tới. Các bề mặt này không bị nung nóng sẽ không tỏa nhiệt trở lại môi trường, làm cho nhiệt độ không khí xung quanh môi trường và dưới gốc cây sẽ ở mức vừa phải.

Cây xanh - chiếc điều hòa quan trọng giảm nhiệt đô thị - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tháng 6/2015, thạc sĩ Dũng và các đồng nghiệp trong Bộ môn Kiến trúc môi trường, ĐH Xây dựng đã tiến hành đo nhiệt độ mặt đường và nhiệt độ không khí tại một số đường phố ở Hà Nội để làm rõ vai trò của cây xanh đường phố tới hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Kết quả cho thấy, nhiệt độ bề mặt đường dưới bóng cây hay dưới bóng đổ thấp hơn khoảng 6 - 15 độ C so với bề mặt đường bị nắng trực tiếp.

Tại phố Nguyễn Chí Thanh, một tuyến phố có ít cây xanh che bóng, vào thời điểm 15h, nhiệt độ bề mặt của đường Nguyễn Chí Thanh có thể lên tới 60 độ C tại điểm đo không có cây xanh.

Còn nếu so sánh giữa những tuyến phố có mật độ cây xanh lớn với tuyến ít cây xanh, nhiệt độ không khí ở phố nhiều cây thấp hơn 0,4 - 0,6 độ C. Đặc biệt lúc 15h có thể thấp hơn đến 1,5 độ C.

Muốn chặt, tỉa cây xanh trong trường học, bệnh viện phải làm đơn Muốn chặt, tỉa cây xanh trong trường học, bệnh viện phải làm đơn Nỗi buồn cây xanh khi được chăm sóc chỉ bằng kinh nghiệm Nỗi buồn cây xanh khi được chăm sóc chỉ bằng kinh nghiệm Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam sắp chạm đích Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam sắp chạm đích

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước