CĐV Việt Nam trải qua 3 vòng kiểm tra nghiêm ngặt để phòng chống dịch tại SVĐ Mỹ Đình

Anh Tuấn, Chu Thanh-Thứ năm, ngày 11/11/2021 19:16 GMT+7

VTV.vn - Ban tổ chức và cơ quan công an đã triển khai nhiều phương án khác nhau cho người dân yên tâm vào sân cổ vũ, tiếp sức tinh thần cho các cầu thủ Việt Nam.

Tối 11/11, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ chính thức diễn ra trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Do thời điểm hiện nay đang xảy ra dịch bệnh COVID-19 nên ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự cho trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Nhật Bản, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch được đặc biệt quan tâm.

CĐV Việt Nam trải qua 3 vòng kiểm tra nghiêm ngặt để phòng chống dịch tại SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 1.

Vì phải làm thủ tục kiểm tra y tế nên từ 17h ngày 11/11, nhiều người dân đã chủ động đến sớm để vào sân. Ban tổ chức liên tục nhắc người dân đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang, thực hiện nguyên tắc 5K

CĐV Việt Nam trải qua 3 vòng kiểm tra nghiêm ngặt để phòng chống dịch tại SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 2.

Để vào sân, khán giả trải qua 3 vòng kiểm tra nghiêm ngặt. Sau khi đo thân nhiệt, một điều bắt buộc khán giả phải xuất trình các giấy tờ có thông tin tiêm chủng và xét nghiệm COVID-19. Nhờ việc quét mã QR trên thẻ căn cước nên trung bình một người vào sân chỉ mất 5-10 giây kiểm tra thủ tục. Những trường hợp qua vòng 1 sẽ được dán stiker nhận diện đã được kiểm soát y tế để đến vòng thứ 2 kiểm tra an ninh.

CĐV Việt Nam trải qua 3 vòng kiểm tra nghiêm ngặt để phòng chống dịch tại SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 3.

Khán giả đi cổ vũ phải qua buồng khử khuẩn trước khi vào sân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Trước khi vào ghế ngồi, khán giả tiếp tục quét mã QR của sân vận động Mỹ đình để khai báo y tế một lần nữa qua ứng dụng PC COVID. Để đảm bảo quy định, các ghế ngồi trong sân đã được đánh dấu giãn cách.

Vì công tác kiểm tra y tế đã được cơ quan công an chuẩn bị kỹ lưỡng, diễn tập vảo ngày 10/11 nên chiều 11/11, thủ tục này được thực hiện khá nhanh gọn, thuận tiện cho người dân nhưng vẫn kiểm soát rất chặt để tránh ùn ứ. Lực lượng cảnh sát cũng chia thành nhiều tổ công tác, lập chốt ở 10 cửa ra vào.

Tại đây cũng bố trí 15 máy chuyên dụng quét mã QR trên thẻ CCCD gắn chip để kiểm tra các thông tin về tiêm chủng, xét nghiệm COVID-19....

Ban tổ chức cho biết sẽ từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào nếu không tuân thủ quy định và không được hoàn vé.

Vì tình hình dịch bênh nên trong trận đấu tối 11/11, sân vận động Mỹ Đình chỉ cho phép đón tối đa 30% chỗ ngồi. Dù hạn chế số lượng nhưng các cổ động viên tin rằng sẽ tiếp lửa truyền cảm hứng và tinh thần cho các cầu thủ thi đấu để có kết quả tốt nhất trong trận đấu sắp diễn ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước