Chậm trễ di dân vùng sạt lở Bắc Giang

Nguyễn Ngân, Nam Việt, Tài Dũng-Thứ năm, ngày 23/03/2023 09:54 GMT+7

VTV.vn - Cách đây 16 năm, dự án sắp xếp và ổn đinh dân cư vùng sạt lở Bắc Giang được bắt đầu.

215 hộ dân được di dời tại thời điểm đó giờ đã sống ổn định tại khu tái định cư mới.

Giai đoạn 2 tiếp tục từ năm 2015. 1 danh sách đã được lập và công khai tới người dân của 4 thôn thuộc xã Thắng Cương. 6 năm sau, 89 người dân bị loại khỏi danh sách.

Phần lớn người dân bị loại đều do đã có trong danh sách thành viên di dời trong đợt 1.

Theo phản ánh người dân, thời gian dự án kéo dài 16 năm, nhiều hộ lập gia đình tách khẩu và mong muốn có trong danh sách di dời đợt này.

Tuy nhiên chính quyền huyện Yên Dũng cho biết, việc di dân vùng sạt lở là đưa toàn bộ hộ dân ở thời điểm năm 2008 ra khỏi khu vực mất an toàn chứ không phải tính theo dữ liệu dân cư hiện nay.

Cũng theo phản ánh người dân, nếu dựa vào dữ liệu dân cư của năm 2008 thì việc lập danh sách chưa thống kê đầy đủ số thành viên trong 1 hộ dẫn đến không công bằng.

Thời điểm đó, nhiều hộ chỉ đăng ký 1 - 2 người, những người còn lại không ghi tên vào danh sách. Còn những hộ đăng ký đầy đủ các thành viên đợt 1 thì dù có tách hộ cũng bị loại.

Dự án sắp xếp và ổn định dân cư vùng sạt lở xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang chủ đầu tư là Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang.

Hiện Tổ công tác đang xác minh việc kê khai nhân khẩu các hộ, xem xét giai đoạn 1 có sai sót, làm ảnh hưởng đến việc bình xét đối tượng tham gia dự án giai đoạn 2 hay không.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước