Chấn chỉnh lại việc kê khai y tế, quản lý người nhập cảnh

Kim Xuân-Thứ năm, ngày 28/01/2021 17:44 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

VTV.vn - Chiều 28/1, Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn trực tuyến với 63 tỉnh thành phố về việc khai báo, quản lý người nhập cảnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự và chỉ đạo.

Các phân tích cho thấy có 3 nguồn bệnh: nằm trong cộng đồng; từ nhóm người nhập cảnh hợp pháp và từ nhóm nhập cảnh bất hợp pháp. Bộ Y tế đã ban hành đầy đủ các hướng dẫn đối với người nhập cảnh hợp pháp nhưng việc thực hiện chưa triệt để. Ví dụ, trường hợp tiếp viên hàng không và nhiều địa phương vẫn không quản lý được người sau cách ly.

Liên quan đến ổ dịch tại Chí Linh - Hải Dương, Bộ Y tế đã chi viện 6 nhóm xuống hỗ trợ, ngay trong đêm đã lấy hơn 4 nghìn mẫu xét nghiệm, phát hiện 72 trường hợp dương tính. Các chuyên gia cho biết, có khả năng ổ dịch Chí Linh đã xuất hiện từ 10 ngày trước; còn Vân Đồn khoảng từ 4 ngày trước đó. Vì vậy, cần rà soát lại quy trình, các biện pháp phòng chống dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tất cả các địa phương cần chấn chỉnh lại việc kê khai y tế và quản lý người nhập cảnh.

TP. Hồ Chí Minh có 6 trường hợp F1 của bệnh nhân 1553 TP. Hồ Chí Minh có 6 trường hợp F1 của bệnh nhân 1553

VTV.vn - Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 sống tại các quận 5, 6, 10 và Tân Phú.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước