Chấn chỉnh tình trạng xe quá tải tại Thừa Thiên - Huế

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/07/2020 09:41 GMT+7

VTV.vn - Xe tải, xe ben chở quá tải trọng quy định là tình trạng diễn ra phổ biến tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, đã có tới gần 8.000 trường hợp vi phạm tải trọng bị lực lượng chức năng xử phạt.

Đáng nói là hành vi che giấu vi phạm của các chủ xe, lái xe ngày càng tinh vi, khiến việc kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Thừa Thiên - Huế đang bước vào mùa xây dựng với rất nhiều công trình lớn, nhỏ cùng nhu cầu cung cấp vật liệu, san lấp mặt bằng rất lớn. Trước nhu cầu đó, nhiều lái xe vì lợi nhuận mà cố tình vi phạm Luật giao thông. Đáng chú ý, các chủ mỏ còn sẵn sàng tiếp tay cho đối tượng vi phạm khi sẵn sàng nộp phạt hộ các lái xe. Thực tế trên đã khiến công tác chấn chỉnh, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Chấn chỉnh tình trạng xe quá tải tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh 1.

Một chiếc xe chở quá tải

Theo các lực lượng chức năng, các xe vi phạm luật giao thông thường tập trung vào các lỗi như: chở hàng vượt quá chiều dài, vượt quá chiều cao; thùng xe có kích thước không đúng, vượt quá quy định về trọng tải, rơi vãi đất đá ra đường. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh, Công an các địa phương cũng đã liên tục ra quân xử lý.

Hệ luỵ của tình trạng xe quá tải là quá rõ khi nhiều xe đã gây ra các vụ tai nạn giao thông thảm khốc, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị xuống cấp nhanh chóng. Ngoài xử lý lái xe vi phạm, các chủ mỏ vật liệu xây dựng, chủ công trình tiếp tay xe quá tải cũng cần có chế tài xử phạt đủ sức răn đe, qua đó góp phần chấn chỉnh tình trạng xe quá tải trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước