Chàng lập trình viên bại não thu nhập hàng trăm triệu đồng/tháng

Nguyễn Nga, Phạm Hùng-Thứ tư, ngày 15/06/2022 20:59 GMT+7

VTV.vn - Được chẩn đoán mắc bại não từ khi sinh ra, chàng trai Phan Thanh Tùng đã có một tuổi thơ đầy khó nhọc.

Vượt lên số phận bằng nghị lực và tinh thần lạc quan, năm 2010, Phan Thanh Tùng đỗ vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Không chỉ vậy, chàng trai ấy còn xuất sắc trở thành một trong số những sinh viên của lớp tài năng Khoa Công nghệ thông tin.

Tiến sĩ Nguyễn Duy Phương - Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - cho hay: "Đối với người thường vào lớp tài năng học đã khó, đối với sinh viên khuyết tật vào lớp tài năng càng khó hơn nhiều. Sinh hoạt đi lại khó, trong lớp cũng khó có khả năng viết như người bình thường. Nỗ lực của người bình thường một thì người khuyết tật phải gấp nhiều lần.

Bước qua 4 năm học đại học đầy nỗ lực, giờ đây Phan Thanh Tùng đã trở thành 1 lập trình viên.

Hành trình sắp tới, Tùng mong muốn sẽ có thể mở 1 công ty công nghệ dành cho các bạn sinh viên khuyết tật.

Nghị lực của chàng trai khuyết tật trở thành người ra đề thi Olympic Tin học Nghị lực của chàng trai khuyết tật trở thành người ra đề thi Olympic Tin học

VTV.vn - Nguyễn Đức Thuận có niềm đam mê với máy tính từ nhỏ và em còn được đề xuất là thành viên của Ban ra đề, cuộc thi Olympic Tin học miền Trung Tây Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước