Du xuân ở chùa Phúc Khánh (Hà Nội) đã trở thành một nét văn hóa của người dân Thủ đô
Nằm trên con phố Tây Sơn tấp nập, chùa Phúc Khánh từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân Hà Nội và du khách thập phương mỗi dịp đầu xuân. Năm nay, hoạt động du xuân tại chùa Phúc Khánh càng thêm sôi nổi, thu hút đông đảo Phật tử và người dân đến thăm quan, chiêm bái. Qua nhiều năm sửa chữa, nâng cấp, khuôn viên chùa đã được mở rộng để thuận tiện đón tiếp số lượng khách tăng cao, đồng thời bố trí thêm các trạm hướng dẫn, khu vực gửi xe và nhiều biển chỉ dẫn rõ ràng.
Toàn cảnh bên trong sân chính của chùa Phúc Khánh chiều ngày Mùng 3 Tết Ất Tỵ 2025
Người dân thành tâm cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và bình an
Không còn tình trạng nhét tiền lẻ vào các ban thờ, người dân tuân thủ bỏ tiền công đức vào các hòm công đức được bố trí trong chùa
"Do lượng người đổ về chùa vào dịp đầu xuân rất đông, mọi người đi chùa nên chú ý sắp xếp thời gian hợp lý, tránh giờ cao điểm để hạn chế tình trạng chen chúc, ùn tắc. Khách du xuân nên hạn chế nói to, giữ gìn sự trang nghiêm và yên tĩnh của chùa. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng mọi người nên lựa chọn trang phục lịch sự, kín đáo, mang theo tiền lẻ để công đức và không nên đặt tiền lẻ lên ban thờ cũng là những điểm cần lưu tâm để giữ được nét trang nghiêm, thanh tịnh", ông Vũ Đoàn Kết, một du khách đến du xuân cầu an ở chùa Phúc Khánh cho biết.
Hoạt động dâng hương cầu an tại chùa Phúc Khánh luôn được người Hà Nội coi trọng. Theo quan niệm dân gian, việc đến chùa lễ Phật, thắp nén hương thơm, gửi gắm ước mong về một năm mới thuận lợi, khỏe mạnh, gia đạo bình an đã trở thành một phong tục đẹp, ăn sâu vào tiềm thức bao thế hệ. Mỗi năm, chùa thường tổ chức nhiều nghi lễ mang tính biểu tượng, trong đó nổi bật nhất là lễ cầu an tập thể thu hút hàng nghìn Phật tử và khách hành hương.
Không chỉ có lễ dâng hương và cầu an, chùa Phúc Khánh còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh khác để du khách trải nghiệm. Tiêu biểu là nghi lễ "giải sao hạn", thường diễn ra sau Tết Nguyên đán. Theo quan niệm truyền thống, mỗi con người đều có một vì sao chiếu mệnh khác nhau và việc làm lễ giải hạn đầu năm được tin tưởng là cách hóa giải điềm xấu, thu hút tài lộc. Năm 2025, chùa Phúc Khánh tổ chức nghi lễ này với quy mô lớn hơn, nhưng vẫn đảm bảo an ninh, trật tự, tạo điều kiện cho đông đảo người tham dự.
Bên ngoài chùa Phúc Khánh, nhiều bãi xe tự phát mọc lên trên vỉa hè và cả dưới lòng đường phố Tây Sơn
Hàng dài người của các bãi xe tự phát tràn ra đường đón xe máy, gây cản trở giao thông
Cổng chùa Phúc Khánh tập trung một lượng lớn du khách ra vào chiều Mùng 3 Tết
Ngoài những người dân Thủ đô, nhiều du khách từ phương xa lần đầu đến Hà Nội cũng không quên ghé thăm ngôi chùa nổi tiếng này
Chùa Phúc Khánh là một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời bậc nhất Hà Nội, tọa lạc tại quận Đống Đa, gần Ngã Tư Sở. Được xây dựng khoảng đầu thế kỷ 15, dưới triều vua Lê Thánh Tông, ngôi chùa mang tên "Phúc Khánh Tự", mang ý nghĩa "chùa hạnh phúc và may mắn". Trải qua nhiều đợt trùng tu và mở rộng, chùa Phúc Khánh không chỉ toát lên vẻ bề thế mà còn trở thành một trong những điểm đến tâm linh ấn tượng của Thủ đô. Vẻ ngoài khang trang, cổ kính cùng bầu không khí thanh tịnh khiến chùa được nhiều người chọn làm điểm đến du xuân.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!