Cháy lớn trong đêm, cả 3 người trong một gia đình tử vong do ngạt khí độc

Trần Bình (VTV Digital)-Thứ năm, ngày 25/03/2021 14:23 GMT+7

Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa, điều tra vụ cháy nhà chết người.

VTV.vn - Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 25/3 trên địa bàn quận 8, TP Hồ Chí Minh làm 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo báo cáo nhanh của UBND quận 8, nạn nhân là hai vợ chồng anh Lê Nguyễn Hoàng Huy (sinh năm 1990, quê huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Thương (sinh năm 1989, cùng quê Khánh Hòa) cùng con gái là Lê Nguyễn Tuệ Mẫn (sinh năm 2018).

Theo đó, vụ cháy bùng phát lúc 4h25 ngày 25/3 tại căn nhà trên đường Phạm Thế Hiển, phường 4. Khi nhận được tin báo của người dân, Đội cảnh sát PCCC&CNCH đã điều 6 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường vụ cháy. Tuy nhiên khi đến hiện trường, ngọn lửa vẫn đang cháy lớn, tỏa ra nhiều khói và khí độc khiến mái tôn, la phông, vách tường biến dạng.

Đám cháy được lực lượng chức năng không chế hoàn toàn vào lúc 4h36. Khi tiếp cận hiện trường bên trong, phát hiện cả 3 nạn nhân đều tử vong. Đến 13h30, cơ quan công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Cháy lớn bao trùm xưởng mút xốp ở TP Hồ Chí Minh

Trưa 25/3, lực lượng cảnh sát PCCC - PC07 vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại một  xưởng mút xốp nằm tại ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát từ khoảng 12h cùng nay, do đây là xưởng sản xuất mút xốp nên khi cháy ngọn lửa bùng phát nhanh và cháy rất lớn. Ghi nhận tại hiện trường, cột khói đen bốc cao trăm mét, bao trùm bãi phế liệu, từ những vị trí rất xa vẫn nhìn thấy cột khói.

Nhiều xe chữa cháy và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã được huy động đến hiện trường vụ cháy. Theo PC07, đám cháy đã cơ bản được khống chế, ngọn lửa không lan rộng ra khu vực nhà dân. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Cháy lớn trong đêm, cả 3 người trong một gia đình tử vong do ngạt khí độc - Ảnh 1.

Nhiều xe chữa cháy và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã được huy động đến hiện trường vụ cháy. Theo PC07, đám cháy đã cơ bản được khống chế, ngọn lửa không lan rộng ra khu vực nhà dân.

Hiện PC07 vẫn đang tiếp tục huy động thêm người và phương tiện để phối hợp cùng Đội PCCC huyện Bình Chánh dập tắt đám cháy. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước