Cháy rừng liên tiếp tại miền Trung giữa những ngày nắng nóng như thiêu đốt

Quỳnh Ngân (Tổng hợp)-Thứ ba, ngày 30/06/2020 09:38 GMT+7

VTV.vn - Liên tiếp các vụ cháy rừng đã diễn ra tại Nghệ An và Hà Tĩnh và Thừa Thiên - Huế vào chiều tối 29/6.

Tại Nghệ An, lúc 20h00 ngày 29/6, một vụ cháy rừng bất ngờ bùng phát tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Đây là vụ cháy rừng thứ 2 trong ngày 29/6 xuất hiện tại huyện Diễn Châu (trước đó, vào chiều 29/6 cũng đã xuất hiện một vụ cháy rừng tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu).

Hàng ngàn người từ bộ đội, kiểm lâm, các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy và người dân đã nỗ lực dập lửa cứu rừng. Gió lớn khiến lửa lan nhanh, cộng với trời tối nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 0h hôm nay (30/6) ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Nhiều diện tích rừng thông đã bị thiêu rụi. Cuối tuần trước, hàng chục ha rừng cũng bị thiêu rụi tại Diễn Châu.

Nghệ An là địa phương nằm trong vùng trọng điểm cháy rừng của cả nước. Hiện nay tại Nghệ An, thời tiết vẫn đang nắng nóng, khô hạn kèm theo gió Tây Nam nên nguy cơ cháy rừng là rất cao. Đối với một số khu vực rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao, tỉnh Nghệ An vẫn đang duy trì sẵn lực lượng, phương tiện, trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng cứu khi có cháy xuất hiện.

Còn tại Thành phố Huế, cháy rừng thông đã xảy ra vào lúc 18h30 hôm qua (29/6) tại phường An Tây. Trời hanh khô, cây rừng là thông nhựa nên ngọn lửa đã lan nhanh. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng huy động chữa cháy. Đến 20h30, đám cháy đã được khống chế.

Cháy rừng liên tiếp tại miền Trung giữa những ngày nắng nóng như thiêu đốt - Ảnh 1.

Ngọn lửa bùng phát lớn ở khu rừng thông. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN.

Trước đó khoảng 19h, tại khu vực đồi núi gần trường Đại học Luật Huế đã xảy ra đám cháy lớn, ngọn lửa lan rất nhanh ra khu vực rừng thông. Nhận được tin báo của người dân, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Huế và lực lượng dân quân địa phương đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị dập lửa nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng huy động 3 xe chữa cháy tham gia dập lửa. Do địa hình phức tạp, chân núi là khu nghĩa trang, đám cháy xảy ra ở khu rừng thông phía trên ngọn núi, địa hình hiểm trở, trời tối nên công tác chữa cháy hết sức khó khăn.

Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, hơn 1 giờ sau, đám cháy đã được khống chế. Ước tính ngọn lửa đã lan rộng ra diện tích khoảng 3 ha, chủ yếu là cháy phần thực bì và cháy lên 2/3 thân cây thông. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, đây là khu rừng thông cảnh quan do UBND phường An Tây quản lý.

Lực lượng tham gia chữa cháy cho rằng nhiều khả năng nguyên nhân gây ra đám cháy là do người dân ở khu nghĩa trang phía chân núi đốt vàng mã, kết hợp với thời tiết nắng nóng và gió thổi đã làm bùng phát ngọn lửa. Hiện một đội dân quân địa phương của phường An Tây vẫn đang túc trực tại hiện trường để đề phòng ngọn lửa có thể bùng phát trở lại.

Cháy rừng liên tiếp tại miền Trung giữa những ngày nắng nóng như thiêu đốt - Ảnh 2.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN.

Cũng trong chiều 29/6, một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra ở xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh rồi nhanh chóng lan rộng sang khu vực rừng của xã Sơn Long, Sơn Trà, huyện Hương Sơn.

Cập nhật tình hình cho đến lúc này, ông Nguyễn Hữu Thiện - Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Bộ NN&PTNT cho biết: "Đến thời điểm này, diện tích rừng cháy cũng như chỗ đám cháy cơ bản đã được khống chế. Lực lượng chữa cháy của chúng tôi lúc này đang có mặt tại hiện trường, gồm có 100 cán bộ, chiến sĩ từ Bộ đội Biên phòng của tỉnh, 100 cán bộ chiến sĩ từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dân quân tự vệ và 30 chiến sĩ kiểm lâm hướng dẫn nghiệp vụ về PCCC rừng. Chúng tôi cũng huy động thêm 60 chiến sĩ cảnh sát cơ động để xử lý nốt phần còn lại của đám cháy".

Sáng 30/6, thông tin từ UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đám cháy xảy ra trên địa bàn huyện cơ bản đã được khống chế vào khoảng 5h cùng ngày.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, ước tính ban đầu đám cháy gây thiệt hại trên diện tích khoảng 30 ha, trong đó diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 5-7 ha, chủ yếu là cây bụi tạp và một số cây keo tái sinh.

Cũng theo ông Thọ, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy rừng có thể là do người dân thắp hương. Hiện, các cơ quan chức năng huyện Hương Sơn đang tiến hành điều tra làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước