Chi hỗ trợ đầy đủ, đúng quy định, không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào thuộc diện được hưởng trợ cấp

Theo Trang tin điện tử Đảng bộ TP Hồ Chí Minh-Thứ bảy, ngày 17/07/2021 17:20 GMT+7

Người dân trong khu phong toả tại hẻm 197, ấp 4 xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè được chính quyền hỗ trợ nhu yếu phẩm hàng ngày.

VTV.vn - Quan điểm của UBND huyện Nhà Bè là tiến hành rà soát kỹ, chi hỗ trợ đầy đủ, đúng quy định đối với tất cả trường hợp thuộc diện được hưởng trợ cấp.

Sáng 16/7, UBND huyện Nhà Bè có công văn thông tin với báo chí liên quan đến vụ việc người dân trong khu nhà trọ số 120C ấp 4, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè phản ánh: "Dân không nhận được hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng vợ trưởng ấp lại nhận được".

Theo công văn, ngày 15/7/2021, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video clip ghi hình ở khu phong tỏa phòng dịch COVID-19 tại hẻm 197, ấp 4, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, với nội dung "Người dân không nhận được tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng vợ trưởng ấp lại nhận được".

UBND huyện đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Cụ thể, đoạn video clip nêu trên được một người dân tên là Phạm Thị Hiền (chủ nhà trọ) ghi hình tại khu vực hẻm 197, ấp 4, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Đây là khu vực đang được phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Vụ việc xảy ra khi một số một số người dân ở trọ trong khu vực phong tỏa đến gặp Tổ trưởng Tổ nhân dân để hỏi rõ về việc không được hưởng hỗ trợ. Do nhận được sự giải thích không rõ ràng nên đã xảy ra tranh cãi, dẫn đến việc một số người dân quay clip sự việc và đưa thông tin lên mạng xã hội.

Qua xác minh cho thấy, bà Phạm Thị Hiền và người dân trong khu vực phong tỏa cho rằng bà Dương Thị Lợm, số nhà 84 ấp 4 xã Phước Lộc là vợ của ông Nguyễn Văn Minh, Tổ trưởng Tổ nhân dân (tổ 3), ấp 4 (ông Minh không phải Trưởng ấp) được nhận hỗ trợ, còn những người khác không được nhận hỗ trợ là không hợp lý.

Theo báo cáo của UBND xã Phước Lộc, bà Dương Thị Lợm là người làm thuê với công việc thu gom rác trên tuyến đường Chánh Hưng thuộc địa phận xã Phước Lộc và theo quy định, bà Lợm thuộc nhóm ngành nghề được hỗ trợ ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Từ phản ánh của bà Phạm Thị Hiền và những người dân nêu trên (chủ yếu là số người thuê trọ nhà bà Hiền), UBND xã Phước Lộc có đề nghị bà Phạm Thị Hiền lập danh sách các hộ dân trong khu trọ để xác minh ngành nghề và các điều kiện theo quy định để xem xét, thực hiện hỗ trợ theo chủ trương của thành phố.

UBND xã Phước Lộc đã giải thích về chính sách hỗ trợ cũng như đối tượng và các điều kiện xem xét, hỗ trợ theo chủ trương của thành phố, bà Phạm Thị Hiền và những người dân đã hiểu về chính sách và cho rằng, sở dĩ bà Hiền và những người dân trong khu vực có phản ứng như trên là do Tổ trưởng Tổ Nhân dân tại đây giải thích không rõ ràng về điều kiện các đối tượng được hưởng trợ cấp.

Qua vụ việc nêu trên, UBND huyện Nhà Bè đã tổ chức rút kinh nghiệm và quán triệt đến UBND các xã - thị trấn trực thuộc và hệ thống chính trị nhất là những người trực tiếp tham gia các hoạt động phòng chống dịch, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.

Quan điểm của UBND huyện Nhà Bè là tiến hành rà soát kỹ, chi hỗ trợ đầy đủ, đúng quy định đối với tất cả trường hợp thuộc diện được hưởng trợ cấp, không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào đủ điều kiện mà không được nhận tiền hỗ trợ; đồng thời xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm nếu có sai phạm, tiêu cực đối với các cá nhân có liên quan.

Với quan điểm đó và sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Nhà Bè đang tập trung chi hỗ trợ cho người dân đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo đúng quy định tại Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã thực hiện chi hỗ trợ 3291/3393 trường hợp (đạt tỷ 97%). Đồng thời, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát, thẩm định, xét duyệt và chi hỗ trợ cho các trường hợp còn lại theo đúng quy trình hướng dẫn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước