Việc đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, khi mức giảm trừ hiện nay được cho là chưa hợp lý trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao.
Hiện tại, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng và 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc. Nhiều bộ, ngành và địa phương cho rằng mức này đã không còn phù hợp, đặc biệt là với các gia đình trẻ có mức sống chưa cao nhưng vẫn phải đóng thuế.
Vợ chồng chị Ngừng có hai con nhỏ và thu nhập chung của cả hai vợ chồng là hơn 30 triệu đồng/tháng, nhưng cuộc sống không hề dư dả. Mặc dù mức giảm trừ gia cảnh cho hai con là 8,8 triệu đồng/tháng, song chi phí hàng tháng cho việc học hành, ăn uống, sách vở, dụng cụ học tập, quần áo và các khoản phát sinh như ốm đau đã khiến gia đình chị phải chi tiêu lên đến hơn chục triệu đồng.
"Với mức 11 triệu đã áp thuế, rồi thêm cả giảm trừ gia cảnh bạn này vào thì mức thuế vẫn cao. Kiến nghị các bộ ngành xem xét nâng mức phải đóng thuế thêm 1 mức nữa để đời sống của chúng tôi tốt lên" - Chị Phạm Thị Ngừng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Anh Nguyễn Quang Hưng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết: "Riêng tiền thuê nhà cũng rơi vào tầm 5-7 triệu chỉ thuê được một căn nhà nhỏ, tiếp theo là chi phí đi lại, giáo dục, y tế ở thành phố cũng cao."
Theo quy định hiện nay thì mức giảm trừ gia cảnh chỉ được thay đổi khi nào chỉ số CPI biến động tăng hoặc giảm 20%. Nhưng để chỉ số CPI tăng đủ 20% có khi phải mất nhiều năm. Trong khi đó giá cả hàng hóa thì tăng hàng năm, mức giảm trừ gia cảnh lại không thay đổi, gây thiệt thòi cho hàng triệu người làm công ăn lương hiện nay. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng có thể đề xuất giao Chính phủ công bố và điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh hàng năm hoặc 2 năm 1 lần, thay vì căn cứ vào mức biến động CPI 20% như hiện nay.
PGS.TS. Lê Xuân Trường, Trưởng Khoa Thuế, Học viện Tài chính cho biết: "Chúng ta nên giao quyền cho Chính phủ, quy định là Chính phủ căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội để mà xác định mức giảm trừ gia cảnh hàng năm cho nó phù hợp với điều kiện thực tế".
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam cho biết: "Chúng ta ghi trong Luật điều kiện là không cần xin Ủy ban thường vụ Quốc hội mà căn cứ vào tiền lương, biến động CPI thì Chính phủ chủ động điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp".
Mỗi năm chỉ số CPI lại tăng thêm vài %, nhưng nhiều người thì thu nhập lại còn giảm do dịch bệnh, thiên tai. Vì vậy, ai cũng mong mức giảm trừ gia cảnh sớm được điều chỉnh, để họ không còn phải "thắt lưng, buộc bụng" như hiện nay.
Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2025, thông qua vào tháng 5/2026.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!