Chiến lược tiêm vaccine quy mô lớn ở TP Hồ Chí Minh ra sao?

Vũ Em (VTV Digital)-Thứ sáu, ngày 18/06/2021 08:35 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - 800.000 liều vaccine được chuyển về TP Hồ Chí Minh, một chiến dịch tiêm ngừa quy mô lớn sẽ được thực hiện. Chiến dịch này như thế nào? Đối tượng nào sẽ được ưu tiên?

Bộ Y tế đề nghị TP Hồ Chí Minh cần xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng trong thời gian 5-7 ngày. Kế hoạch tiêm chủng cần cụ thể về phân bổ số lượng, đối tượng, lịch tiêm chủng, kế hoạch đảm bảo an toàn tiêm chủng và kế hoạch ứng trực cấp cứu.

"Ngoài các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21, chúng ta sẽ ưu tiên cho công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tôi cũng hy vọng thành phố sẽ có kế hoạt để triển khai tiêm vaccine đặc biệt là các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết.

Theo Viện Pastuer TP Hồ Chí Minh, trước mắt TP cần nhanh chóng hoàn thành tiêm chủng với lượng vaccine trong đợt này, diễn tập và chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch 1.000 điểm tiêm chủng.

GS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pastuer TP Hồ Chí Minh cho biết: "TP Hồ Chí Minh có thể xây dựng kịch bản 200 mũi/ngày. Chúng ta có 800.000 liều thì có thể tiêm trong 1 tuần. Chúng ta có thể huy động tất cả các lượng cùng tham gia đảm bảo an toàn cho đợt tiêm chủng này".

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến sẽ tổ chức các điểm tiêm chủng tại trung tâm y tế, trạm y tế, các điểm lưu động với 1.000 điểm tiêm/ngày. Công suất có thể đạt mức 200.000 người/ngày.

Để thực hiện kế hoạch này, thành phố sẽ huy động tổng lực các lực lượng từ các bệnh viện, trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố, các đơn vị y tế tư nhân. Các điểm tiêm cũng sẽ chuẩn bị kỹ các lực lượng cấp cứu, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước