Cho mượn đất đào rạch dẫn nước, mất luôn tài sản?

Diệp Phong, Tuấn Khôi-Thứ ba, ngày 16/11/2021 09:45 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện xảy ra cách đây gần 40 năm ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Phần đất này sau đó bị thu hồi cho 1 dự án khác và không được đền bù dẫn đến tranh chấp.

Gần 40 năm trước, hộ dân này cho chính quyền địa phương mượn hàng ngàn mét vuông đất để đào rạch cho ghe xuồng lưu thông và dẫn nước sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, khi UBND Quận Cái Răng thu hồi đất cho doanh nghiệp làm dự án, phần đất này không được bồi thường.

Theo ông Lê Văn Thảo, năm 1982, Chủ tịch UBND xã Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (nay là phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) trực tiếp mượn đất của gia đình ông để đào con rạch, mục đích phục vụ sản xuất nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa đường thủy.

Cho mượn đất đào rạch dẫn nước, mất luôn tài sản? - Ảnh 1.

Năm 2008, UBND Quận Cái Răng thu hồi đất giao cho Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Chiến Thắng triển khai dự án Trung tâm sát hạch lái xe. Trong tổng số diện tích đất gia đình ông Lê Văn Thảo bị thu hồi có 2.870 m2 ông cho chính quyền xã Phú An mượn trước đây. Tuy nhiên, Hội đồng thu hồi đất Quận Cái Răng cho rằng diện tích đất này thuộc đất rạch công cộng nên không xem xét đền bù.

Những người dân sống cố cựu tại địa phương và ban nhân dân khu vực Thạnh Lợi, phường Phú Thứ, đều xác nhận diện tích đất rạch bị thu hồi giao cho Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Chiến Thắng là của gia đình ông Thảo, không phải đất rạch công cộng.

Ông Chiến Thắng - Chủ tịch UBND xã Phú An trước đây - người trực tiếp mượn đất để nạo vét con rạch, đến nay vẫn khẳng định diện tích đất đang tranh chấp là của gia đình ông Lê Văn Thảo.

Hiện tại, diện tích đất này đã được Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Chiến Thắng xây rào bao quanh. Tuy nhiên, gia đình ông Thảo đã phá một mảng tường để làm lối đi vào trồng cây ăn trái nhiều năm qua.

Phía công ty Chiến Thắng đã 3 lần sử dụng phương tiện cơ giới phá vườn. Những lần này đều được chính quyền địa phương lập biên bản, buộc phía công ty phải bồi thường. Đến nay, gia đình ông Lê Văn Thảo vẫn tiếp tục canh tác trên phần đất đang tranh chấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước