Chống tội phạm ma tuý - hành động quyết liệt hơn nữa

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/06/2022 20:37 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy diễn ra sáng nay (23/6) tại Hà Nội.

Chủ đề năm nay là "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Mỗi năm chúng ta phát hiện thêm 10.000 người nghiện mới. Tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia có dấu hiệu phức tạp trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Tình hình người nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước. Theo thống kê, hiện nay toàn quốc có trên 217.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý.

Tỷ lệ tái nghiện vẫn ở mức rất cao, gia tăng người sử dụng ma tuý dưới 18 tuổi. Nhiều cơ sở cai nghiện xuống cấp, một số địa phương chưa thực sự quyết liệt với công tác này.

Bộ Công an cho biết sẽ tăng cường hơn nữa việc triệt phá các đường dây tội phạm ma tuý, ngăn chặn nguồn cung ma tuý, từ đó giảm dần số người nghiện.

Công an Hà Nội phát hiện loại ma túy được ngụy trang dưới dạng chocolate Công an Hà Nội phát hiện loại ma túy được ngụy trang dưới dạng chocolate

VTV.vn - Công an Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ một số loại ma túy dạng mới, được ngụy trang dưới nhãn mác chocolate Chill Max bán công khai trên mạng xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước