Chốt phương án đi lại bằng xe cá nhân giữa TP Hồ Chí Minh và 4 tỉnh lân cận

Quốc Thái - Thảo My-Thứ hai, ngày 11/10/2021 18:57 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Sở GTVT TP Hồ Chí Minh vừa hoàn chỉnh phương án tổ chức cho người lao động đi lại giữa TP Hồ Chí Minh và 4 tỉnh lân cận.

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh vừa trình UBND TP phương án tổ chức giao thông cho người lao động di chuyển giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Phương án này đã được Sở GTVT TP hoàn chỉnh sau khi lấy ý kiến từ các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh.

Người lao động sử dụng phương tiện cá nhân theo hướng từ Bình Dương, Long An, Tây Ninh vào TP Hồ Chí Minh phải tiêm ngừa COVID-19 ít nhất 1 mũi với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính định kỳ 7 ngày/lần.

Với hướng lưu thông từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh, ngoài các điều kiện trên thì Bình Dương yêu cầu lao động đi bằng ô tô phải có giấy xác nhận đi lại, có địa điểm, cung đường cụ thể. Trong khi đó, Tây Ninh yêu cầu người đi từ TP Hồ Chí Minh vào địa bàn có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Riêng Đồng Nai chưa cho phép xe cá nhân lưu thông từ TP Hồ Chí Minh vào.

Ngoài ra, người đi đường phải khai báo qua ứng dụng VNEID, chứng nhận đã tiêm chủng cũng như giấy tờ chứng minh khỏi COVID-19 dưới 6 tháng.

* Tính đến nay, tại TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 là trên 98%, sắp đạt bao phủ vaccine 100% cho người trên 18 tuổi. Hiện nay, ngành y tế thành phố đang tích cực đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi 2.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, đến nay thành phố đã tiêm vaccine COVID-19 cho gần 60.000 người. Từ khi thành phố bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 đến nay đã tiêm được hơn 12 triệu mũi, trong đó hơn 5 triệu người dân tiêm mũi 2.

Như vậy, tỷ lệ người đã tiêm mũi 1 cho người trên 18 tuổi đạt trên 98%, còn tỷ lệ người tiêm đủ 2 mũi là trên 72% Người trên 65 tuổi được tiêm 2 mũi đạt gần 76%.

Hai khu vực đã hoàn thành tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 cho người dân là quận 5 và quận 11. Địa điểm có tỷ lệ bao phủ mũi 2 thấp nhất thành phố là huyện Bình Chánh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước