Quy định mới nhất về đi lại tại Long An

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/10/2021 07:11 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Người đã tiêm vaccine tại Long An và cả những người chưa tiêm nhưng có giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn có thể di chuyển liên huyện trong tỉnh Long An.

Theo quyết định của UBND tỉnh Long An, chuyên gia và người quản lý doanh nghiệp có thể đi lại hàng ngày từ Long An về các tỉnh, thành khác (theo sự thống nhất giữa Long An và các tỉnh) với điều kiện phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine đủ 14 ngày và phải đi bằng ô tô riêng, hoặc đi xe chung đưa rước người lao động.

Công nhân, người lao động khác được di chuyển hàng ngày bằng xe cá nhân nếu đã tiêm đủ vaccine sau 14 ngày, hoặc người đã khỏi COVID-19 không quá 6 tháng.

Còn những người mới chỉ tiêm 1 mũi vaccine thì phải đi bằng xe đưa đón công nhân.

Trước đó, UBND tỉnh Long An đã đồng ý cho doanh nghiệp trên địa bàn được hoạt động tối đa số lượng lao động theo nhu cầu.

Nếu phát sinh ca nhiễm COVID-19 do nguyên nhân khách quan, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, nếu do nguyên nhân chủ quan thì sẽ chịu thêm trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nếu phát sinh ca nhiễm, doanh nghiệp phải báo ngay với cơ quan y tế và chính quyền địa phương; dừng hoạt động dây chuyền, phân xưởng có ca nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước