Chủ động ứng phó mưa lũ phức tạp

Đỗ Vinh (VTV8)-Chủ nhật, ngày 11/10/2020 18:28 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Đà Nẵng yêu cầu người dân hạn chế ra đường, lắp đặt biển cấm, chốt chặn tại các tuyến đường bị ngập; hỗ trợ, sơ tán người dân đến nơi an toàn...

Mưa lớn, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa gần 900mm và nước lũ do 3 thủy điện lớn gồm Đắk Mi4, sông Bung 4 và A Vương trên thượng nguồn xả lũ khiến nhiều nơi ở Đà Nẵng bị ngập úng.

Hiện nay, chính quyền địa phương đã nỗ lực ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Chủ động ứng phó mưa lũ phức tạp - Ảnh 1.
Chủ động ứng phó mưa lũ phức tạp - Ảnh 2.
Chủ động ứng phó mưa lũ phức tạp - Ảnh 3.

Nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa của người dân Hòa Vang bị ngập nặng. Ảnh: TTXVN

Mưa to không ngớt, nước trên thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, 2 ngày qua, khu vực phía Tây thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu. Riêng huyện Hòa Vang, 61 thôn với gần 6.000 ngôi nhà tại 9 xã bị ngập nước. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ, sơ tán người dân đến khu vực an toàn. Tuy nhiên, hàng trăm ha hoa màu, nhiều hồ nuôi trồng thủy sản bị mất trắng. Hệ thống giao thông bị hư hỏng, hàng chục ngôi trường bị ngập nước có nguy cơ hư hại. Người dân rất chủ động ứng phó với mưa lũ nên đã hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Không chỉ khu vực ngoại ô như Hòa Vang, nhiều tuyến đường, khu dân cư ở trung tâm thành phố cũng bị ngập nước. Chính quyền thành phố Đà Nẵng yêu cầu người dân hạn chế ra đường, lắp đặt các biển cấm, chốt chặn tại các tuyến đường bị ngập, nguy cơ gây tai nạn cao.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu lực lượng chức năng phải thường xuyên canh trực tại hồ chứa nước Hòa Trung và Đồng Nghệ nhằm vận hành đảm bảo an toàn cao nhất. Công tác ứng phó với mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Tính đến thời điểm này, mưa lũ đã khiến 4 tàu của ngư dân bị chìm, trong đó có 1 tàu mất tích. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Khu vực II phối đang hợp với các đơn có liên quan tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm 2 người của tàu ĐNa 90988-TS bị mất tích trên biển và khẩn trương cứu hộ Tàu Đông Bắc 2203 đang bị mắc cạn tại vùng biển Nam Ô.

Các tỉnh miền Trung 'oằn mình' trong bão lũ Các tỉnh miền Trung "oằn mình" trong bão lũ Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy do ảnh hưởng của bão số 6 Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy do ảnh hưởng của bão số 6 Bão số 6 vừa suy yếu lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới trên Biển Đông Bão số 6 vừa suy yếu lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới trên Biển Đông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước