Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng “thưởng nóng” các lực lượng cứu nạn thành công thanh niên gặp nạn tại bãi Sủng Cỏ

Doãn Hùng-Thứ hai, ngày 30/01/2023 12:32 GMT+7

Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thưởng nóng cho các đơn vị vì đã cứu nạn, cứu hộ thành công cho 1 người dân bị nạn vào ngày 29/1.

Sáng nay (30/1), thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Phan Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP đã "thưởng nóng" cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP và BCH Bộ đội Biên phòng TP vì đã có thành tích đột xuất trong phối hợp tổ chức cứu nạn, cưu hộ (CNCH) thành công 1 người dân bị tai nạn tại khu vực bãi Sủng Cỏ (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) vào ngày 29/1 vừa qua.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng "thưởng nóng" cho Công an quận Liên Chiểu 5 triệu đồng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP 3 triệu đồng và BCH Bộ đội Biên phòng TP số tiền 2 triệu đồng vì thành tích nêu trên.

Tại buổi trao thưởng, Đại tá Phan Văn Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao chiến công đột xuất ngay từ đầu năm 2023 mà các lực lượng phối hợp đã đạt được. Trong đó nhấn mạnh, mặc dù thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, điều kiện địa hình đồi núi hiểm trở, đi lại khó khăn, thời điểm tiến hành cứu nạn diễn ra trong đêm tối… nhưng các lực lượng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thậm chí cả hiểm nguy để kịp thời tiếp cận, thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu, qua đó đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho nạn nhân và cả lực lượng CHCN.

Đại tá Phan Văn Dũng cho rằng, việc CNCH thành công này của các lực lượng phối hợp là thành tích rất đáng được biểu dương, khen ngợi, thể hiện rõ nét nhất tinh thần "vì Nhân dân phục vụ", vì cuộc sống bình yên của Nhân dân. Qua sự việc này, Đại tá Phan Văn Dũng đề nghị các lực lượng tiến hành tổ chức rút kinh nghiệm để phục vụ cho công tác CNCH khi có yêu cầu.

Như trước đó đã thông tin, lúc 22 giờ 17 phút ngày 28/1, Trung tâm chỉ huy 114 của Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin về trường hợp nam thanh niên bị nạn tại khu vực bãi Sủng Cỏ (thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Liên Chiểu xuất 1 xe CNCH cùng 10 CBCS; Đội Công tác chữa cháy và CNCH (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP) xuất 1 xe CNCH cùng 7 CBCS lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm và triển khai phương án CNCH. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 29/1, lực lượng CNCH phát hiện nạn nhân mắc kẹt dưới ghềnh đá sát biển, trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê, ví trí bị nạn cách xa trục đường chính nhiều km, địa hình hiểm trở… Vì vậy đã tổ chức sơ cấp cứu ban đầu và hỗ trợ nạn nhân phục hồi sức khỏe (tiếp nước đường, cho ăn mì tôm,mặc thêm áo và đốt lửa sưởi ấm)…

Nhận thấy tình hình không thể di chuyển nạn nhân bằng đường bộ, Chỉ huy tổ tìm kiếm đã liên hệ với BCH Bộ đội Biên phòng TP đề nghị chi viện đưa nạn nhân lên vị trí an toàn bằng đường thủy. Đến 6 giờ 30 phút ngày 29/1, lực lượng CNCH Công an TP Đà Nẵng phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng TP đi cano tiếp cận vị trí nạn nhân, sau đó đưa về cầu cảng sông Hàn (Đà Nẵng) và bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục cứu chữa. Thông tin ban đầu, nạn nhân tên là Bùi Lê Xuân Huy (1996, trú H. Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân đi phượt một mình rồi bị ngã xuống vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước