Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Khi công khai "sao kê", số tiền ủng hộ tăng rất nhanh

Tạ Hiển-Thứ sáu, ngày 18/10/2024 16:17 GMT+7

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X trả lời câu hỏi của báo chí (Ảnh: Quang Vinh)

VTV.vn - Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, MTTQ Việt Nam sẽ phấn đấu công khai minh bạch tiền ủng hộ cả hai đầu, hạn chế đến mức thấp nhất những tiêu cực có thể xảy ra.

Tại họp báo thông báo kết quả đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ X, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trả lời báo chí về vấn đề "sao kê" tiền ủng hộ sau bão số 3 (Yagi).

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, "sao kê" để công khai minh bạch cứu trợ lên trên các phương tiện thông tin đại chúng là một áp lực đối với Ban Thường trực và cá nhân Chủ tịch vì chưa bao giờ làm, lần đầu bao giờ cũng khó nhưng nhận được sự ủng hộ rất lớn của dư luận xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng thông tin, để phù hợp với cá nhân ủng hộ lớn mà không nhất thiết công bố danh tính thì sẽ nghiên cứu có tài khoản đặc biệt để gửi vào tài khoản đó, chỉ có người đó và một số ít người biết.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: "Khi công khai minh bạch thì tỷ lệ những người ủng hộ và số kinh phí đóng góp ủng hộ nhiều hơn, tăng rất nhanh. Đến ngày 10/10/2024 đã nhận được 2.091 tỷ đồng, đã phân bổ 1.035 tỷ đồng về 26 tỉnh".

Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Khi công khai sao kê, số tiền ủng hộ tăng rất nhanh - Ảnh 1.

Quang cảnh họp báo (Ảnh: Quang Vinh)

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết: "Việc phân bổ để giải quyết 3 việc chính. Theo đó, hỗ trợ nhà bị sập, đổ và sửa chữa nhà. Định mức tối thiểu nhà sập hoàn toàn là 50 triệu đồng, và có thể cao hơn do địa phương quyết định vì đây chỉ là nguồn của Mặt trận, và còn nhiều nguồn khác nữa. Trên thực tế thấy 50 triệu làm rất khó khăn nên có thể huy động thêm công sức. Thứ hai hỗ trợ cho những người, gia đình bị mất, bị thương, mất tích, lương thực thực phẩm đảm bảo không ai bị đói, thiếu nước, và các cháu quay trở lại trường học. Thứ ba sau thống kê xem thiệt hại của từng địa phương như thế nào để phân bổ tiếp đợt 2. Hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ và tương đối công bằng".

Thực tế cho thấy có trường hợp trưởng thôn rất linh hoạt sáng tạo khi những nhà cạnh đường có nhiều đoàn đến ủng hộ, còn hộ ở xa không ai đến. Do đó trưởng thôn vận động các nhà hảo tâm có gắng đi vào vùng xa, hoặc có sự chia sẻ.

"Tôi cam kết nếu phát hiện được sử dụng nguồn này mà không đúng mục đích, không hiệu quả, có biểu hiện tiêu cực thì tôi xin thưởng. Vì đây là đồng tiền rất thiêng liêng. Tôi đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống MTTQ Việt Nam chi phí cho công tác tiếp nhận, phân bổ, sử dụng đều phải sử dụng ngân sách nhà nước, không được sử dụng "một cắc, một đồng" nào của nhân dân đóng góp. Tất cả các gia đình, tổ chức cá nhân được thụ hưởng phải niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã"- Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nói.

MTTQ Việt Nam sẽ phấn đấu công khai minh bạch cả hai đầu: Đầu tiếp nhận và đầu phân bổ. Với cách làm như vậy sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những tiêu cực có thể xảy ra, đồng thời tăng cường công tác giám sát.

Về vấn đề giám sát, theo Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, vào kỳ họp cuối năm của HDND cấp xã, cấp huyện đã yêu cầu MTTQ Việt Nam phải có bản báo cáo trước HĐND để HĐND thực hiện quyền giám sát của mình về việc địa phương tiếp nhận bao nhiêu nguồn kinh phí trong ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức cá nhân, và sử dụng như thế nào để đại biểu HĐND giám sát, cùng với giám sát của nhân dân và MTTQ Việt Nam. Phát huy lực lượng này để quản lý sử dụng những đồng tiền ý nghĩa thiêng liêng của tổ chức, cá nhân, đồng bào ta trong cả nước và kiều bào.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng mong báo chí cùng với Mặt trận để giám sát việc phân bổ hỗ trợ tiền ủng hộ.

Trả lời câu hỏi về giải pháp liên quan đến vấn đề xóa đói giảm nghèo, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, tuy tỷ lệ giảm nghèo của chúng ta đã đạt được những thành tựu rất đáng kể, thế giới nể phục nhưng bây giờ khó hơn trước vì số còn lại rất nghèo.

Về giải pháp theo Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cần phân loại. Theo đó đối với hộ không còn sức lao động, không có khả năng tự lo được cho mình thì chuyển sang chế độ "trợ cấp xã hội" để họ có cuộc sống ổn định chứ không thống kê vào nhà người nghèo xong "áp" các biện pháp xóa đói giảm nghèo vì trên thực tế rất khó bởi không có lao động, sinh kế không còn. Quan trọng nhất là không có lao động do già yếu, không nơi nương tựa thì chúng ta chuyển sang trợ cấp xã hội. Tuy nhiên cần nâng mức trợ cấp xã hội lên để họ có thể sống được bình thường.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng nhắc đến hiện Mặt trận đang phát động Chương trình chung tay xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát trên cả nước. Theo đó, phấn đấu năm 2025 chúng ta phấn đấu xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, cận nghèo trong phạm vi toàn quốc nhân dịp 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước.

"Cả hệ thống chính trị vào cuộc thì chúng ta sẽ làm được. Vì khó khăn như Điện Biên, nghèo như Điện Biên, yếu như Điện Biên mà MTTQ Việt Nam trong 8 tháng làm được 5000 căn nhà thì với quyết tâm rất cao tôi tin chúng ta sẽ làm được, góp phần vào xóa đói giảm nghèo. Bởi trong các khó khăn của người nghèo thì nghèo về nhà ở là cái cần quan tâm đầu tiên vì an cư thì mới lạc nghiệp, sau đó là các sinh kế khác" - Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước