Chưa ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp Quốc gia do nắng nóng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/07/2015 11:09 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Do chưa có quy định cụ thể về ban bố thiên tai Quốc gia nên hiện nay Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chưa thể thực hiện được.

Trước diễn biến rất phức tạp của tình hình nắng nóng, trong tháng 6, tỉnh Ninh Thuận và Nghệ An đã ban bố tình trạng thiên tai do hạn hán. Một số ý kiến cho rằng, đây chính là thời điểm Việt Nam ban bố tình trạng thiên tai do nắng nóng đang bao phủ trên diện rộng với mức độ khốc liệt nhất từ trước đến nay.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, do chưa có quy định cụ thể về ban bố thiên tai Quốc gia nên hiện nay chưa thể thực hiện được.

Nhiều ý kiến cho rằng, căn cứ vào Luật Phòng chống thiên tai, cần phải xây dựng các văn bản hướng dẫn về ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp theo các cấp độ 1, 2, 3 giúp người dân có những biện pháp phòng chống phù hợp.

Hiện nay, diện tích phải dừng sản xuất do không có nước tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận đã lên tới hơn 40.000 ha.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước