Chuẩn bị các phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/07/2021 12:17 GMT+7

Hình ảnh tại buổi họp của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Các địa phương phải có phương án ứng phó bảo vệ các tuyến đê biển xung yếu, công trình thi công dở dang.

Theo dự báo đêm nay (7/7) đến rạng sáng mai (8/7), áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Các địa phương chỉ còn chiều nay để hoàn thành nốt các công việc ứng phó.

Thời điểm này, tàu thuyền đã cơ bản được kêu gọi thoát ra ngoài vùng nguy hiểm. 7.800 người trên các lồng bè nuôi trồng thuỷ sản từ Hải Phòng - Thừa Thiên-Huế cũng đã được kêu gọi vào bờ. Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu từ giờ đến tối nay, các địa phương tiếp tục theo dõi đôn đốc tàu thuyền, đưa toàn bộ hộ dân trên lòng bè, chòi canh lên bờ trước khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ lên đất liền Quảng Ninh đến Thanh Hoá.

Kiên quyết yêu cầu địa phương phải có phương án ứng phó bảo vệ các tuyến đê biển xung yếu, công trình thi công dở dang. Đây cũng chính là tình huống diễn tập cho những cơn bão mạnh xảy ra trong mùa mưa bão năm nay.

Các hồ chứa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện dung tích trung bình 50%, Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai lưu ý vừa đảm bảo an toàn vừa tranh thủ tích nước phục vụ Hè Thu tới đây.

Trọng tâm cần chú ý trong cơn áp thấp nhiệt đới lần này là ứng phó lũ quét sạt lở đất ở vùng núi.

Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tăng cường lực lượng xung kích đi kiểm tra tại địa bàn. Nắm bắt từng khu vực dân cư, hầm lo, khu vực giao thông, đặc biệt liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT đang diễn ra, luôn sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước