Chuẩn bị phương án tốt nhất để triển khai tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi đầu tháng 4

Thùy Dương - Đức Tiến-Thứ năm, ngày 31/03/2022 14:36 GMT+7

VTV.vn - Về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi, Bộ Y tế dự kiến sẽ triển khai tiêm vào đầu tháng 4/2022.

Trong nhà chỉ còn duy nhất em bé 5 tuổi chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 nên chị Nguyễn Thị Hà (Quận Đống Đa, Hà Nội) không khỏi sốt ruột chờ đợi.

Chị Hà chia sẻ: "Tôi rất mong các cháu sớm được tiêm để nếu có đi học trở lại chẳng may có bị nhiễm thì nó cũng nhẹ nhàng hơn".

Thế nhưng, không phải phụ huynh nào cũng có tâm lý đó. Lo ngại về những phản ứng phụ của vaccine nên chị Hoàng Thị Hương (Quận Đống Đa, Hà Nội) trì hoãn đăng ký tiêm cho con.

"Tôi vẫn chưa muốn con đi tiêm vaccine vì vẫn có những tác dụng phụ sau tiêm" - chị Hương nói.

Phụ huynh băn khoăn nên dẫn đến phiếu khảo sát tiêm vaccine cho trẻ có sự chênh lệch rõ rệt. Chỉ có 54/256 phiếu tán thành tiêm vaccine cho trẻ tại Trường Mầm non Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội; tương đương với 20% đồng ý, 80% không đồng ý.

Chuẩn bị phương án tốt nhất để triển khai tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi đầu tháng 4 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Ảnh: Chinhphu.vn

Bà Trần Thị Nghĩa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội - cho biết: "Nhiều phụ huynh băn khoăn hỏi đi hỏi lại và sau đó là vẫn nhiều ý kiến không đồng ý. Với tỷ lệ tiêm thấp như vậy, tôi nghĩ việc cho trẻ quay trở lại trường rất khó khăn".

Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội có hơn 7.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 - 11. Do đó, công tác rà soát, lập danh sách, vận động phụ huynh đăng ký tiêm cho con được triển khai từ nhiều ngày nay.

Theo bà Hoàng Hoài Loan - Chủ tịch UBND Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội: "Công tác rà soát đã xong, danh sách đã xong. Hiện tại, nhân lực cũng như vật lực của phường cũng đã chuẩn bị đầy đủ, có vaccine về là phường sẽ thực hiện tiêm cho trẻ"

Bà Lê Thị Thu Chung - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thịnh Hào, Quận Đống Đa, Hà Nội - cho hay: "Với những phụ huynh còn lăn tăn e ngại về việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, nhà trường vẫn có kế hoạch tiếp tục tuyên truyền những thông tin của Bộ Y tế về lợi ích của việc tiêm vaccine".

Hiện các địa phương đang chuẩn bị mọi phương án tốt nhất để triển khai tiêm vaccine cho trẻ. Do đó, các phụ huynh không nên e ngại, trì hoãn đăng ký tiêm vaccine cho con. Để con đường đến trường gần hơn, trước hết các em phải được an toàn khi đến lớp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước