Chung tay giúp trẻ em học bơi an toàn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/07/2022 12:48 GMT+7

VTV.vn - Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đã tổ chức vận động được 71 tỷ đồng để xây dựng 119 bể bơi an toàn trong các trường học.

Hôm nay (25/7) là ngày Thế giới phòng, chống đuối nước. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc, các quốc gia thành viên tổng hợp tất cả dữ liệu liên quan các trường hợp tử vong do đuối nước vào số liệu đánh giá quốc gia.

Tại Việt Nam, hơn 115 trẻ em tử vong trong 6 tháng đầu năm vì đuối nước, thống kê từ Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nguyên nhân chính vẫn là trẻ không được trang bị kiến thức cơ bản về bơi lội.

Chung tay giúp trẻ em học bơi an toàn - Ảnh 1.

Một lớp dạy bơi cho trẻ

Quảng Điền là địa phương có số diện tích ao hồ đàm phá khá lớn. Những năm qua, ngành giáo dục cũng mở nhiều lớp tập bơi cho trẻ em, học sinh. Dù các thầy cô giáo có nhiều nỗ lực nhưng hiệu quả trong các giờ tập bơi vẫn còn nhiều hạn chế. Mong muốn có một bể bơi đảm bảo an toàn cho trẻ em là nguyện vọng của nhà trường và phụ huynh nơi đây.

Từ năm 2018, Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đã tổ chức vận động được 71 tỷ đồng để xây dựng 119 bể bơi an toàn trong các trường học. Nhân ngày quóc tế phòng chống đuối nước năm nay, Quỹ lại tiếp tục phát động chương trình" chung tay giúp trẻ em học bơi an toàn". Mục tiêu của chương trình là huy động nguồn lực xã hội xây dựng 200 bể bơi trong trường tiểu học trong giai đoạn 2022-2025.

Ngay tại lễ phát động lần này, Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đã vận động được hơn 15 tỷ đồng từ các nhà tài trợ để xây dựng 21 bể bơi trong trường tiểu học trên cả nước. Dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước