Chuyển 7 con hổ giải cứu ở Nghệ An về Quảng Bình

Phùng Hiệp-Thứ ba, ngày 22/03/2022 12:53 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/3, 7 cá thể hổ đã được bàn giao vận chuyển từ Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) vào Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) để chăm sóc, nuôi dưỡng.

7 con hổ này là tang vật trong một chuyên án buôn bán động vật hoang dã trái phép được Công an tỉnh Nghệ An phát hiện. Sau khi bắt giữ, Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao 7 cá thể hổ cho Vườn quốc gia Pù Mát ở huyện Con Cuông chăm sóc.

Sau hơn 6 tháng được các cán bộ của Vườn Quốc gia Pù Mát chăm sóc, nuôi dưỡng, 7 cá thể hổ này đã sinh trưởng và lớn hơn khá nhiều so với trước đây. Trước đó, các cá thể hổ này chỉ vài kg nhưng hiện các cá thể này có trọng lượng từ 50-60kg.

Hiện nay, với điều kiện cơ sở vật chất và chuồng trại của Vườn Quốc gia Pù Mát đã không còn đáp ứng được nhu cầu sinh trưởng và phát triển của các cá thể hổ này, chính vì vậy, được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Bình, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ bàng đã xin được tiếp nhận và nuôi dưỡng các cá thể hổ này.

Bên cạnh mục tiêu tăng các phúc lợi với 7 cá thể hổ, thì việc đưa về cứu hộ, nuôi dưỡng tại Phong Nha - Kẻ Bàng còn góp phần giáo dục môi trường và tăng sự hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước khi tới với di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước