Chuyên gia chỉ cách phòng ngừa bệnh truyền nhiễm cho trẻ đến trường

P.V-Thứ sáu, ngày 18/08/2023 08:00 GMT+7

Trẻ được tiêm vaccine phòng bệnh trước khi đến trường. Ảnh: Mộc Thảo.

VTV.vn - Hàng triệu học sinh chuẩn bị trở lại trường, tiêm vaccine đầy đủ là cách đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm để trẻ đến trường an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Đón con trai (7 tuổi) đang được gửi ở quê ngoại về để chuẩn bị cho con vào học lớp 2, vợ chồng chị Ngọc Quỳnh cảm thấy rất lo lắng con sẽ nhiễm bệnh. "Ở quê thì bé rất vui khỏe, hầu như chẳng bệnh gì nhưng mỗi lần cho đi học lại là y như rằng sẽ đổ bệnh, thường nhất là sốt, ho, sổ mũi, mệt. Mỗi lần như thế, vợ chồng tôi phải nghỉ làm, chấp nhận mất ngày công để thay phiên nhau chăm sóc bé", chị Quỳnh thở dài.

Tương tự chị Ngân, chị Huyền Trang (27 tuổi) cũng canh cánh nỗi lo khi con gái chuẩn bị vào học lớp 1. Trước đó, học ở lớp mầm non, bé thường xuyên bị bệnh, gần như tháng nào cũng đi bác sĩ vài lần.

Chị tâm sự: "Mỗi khi trong lớp có 1 trẻ bị bệnh là bé nhiễm bệnh theo. Bệnh của bé hay kéo dài, các bé khác khỏi từ lâu, riêng con em thường phải mất khoảng 1 tuần mới khỏe lại. Vợ chồng em đi làm nhưng lúc nào cũng lo con bị lây bệnh trên lớp".

Tâm trạng của 2 người mẹ ở trên là nỗi lo chung của hầu hết các bậc phụ huynh có con đi học và chuẩn bị quay lại trường.

Theo các chuyên gia, mùa thu cũng là mùa tựu trường, khí hậu thường ẩm thấp, thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh như sởi, thủy đậu, cúm mùa, viêm màng não, viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết, tay chân miệng… Các bệnh này có thể lây lan và bùng phát thành dịch trong môi trường đông người như trường học nếu phụ huynh không có biện pháp phòng bệnh, đặc biệt là tiêm vaccine cho con.

Việt Nam hiện đang có đến 16 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 0 - 16 tuổi, đây là nhóm tuổi rất cần được tiêm chủng nhiều loại vaccine đầy đủ. Có rất nhiều loại vaccine quan trọng trẻ được các tổ chức Y tế khuyến cáo cần phải tiêm trong nhóm tuổi học đường nhưng không phải phụ huynh nào cũng nắm bắt đầy đủ hoặc nhiều bậc cha mẹ vì quá bận rộn đã lỡ mất lịch tiêm chủng và cơ hội phòng bệnh cho trẻ.

BS Lê Thị Trúc Phương, BS tiêm chủng, Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ, mầm non, tiểu học và các cấp lớn hơn là nhóm rất nhạy cảm với các bệnh truyền nhiễm bởi hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện.

Trẻ tiền học đường (4-6 tuổi), tiểu học, và các cấp lớn hơn thường dễ bị quên tiêm nhắc lại các loại vaccine. Ở độ tuổi này, trẻ dễ hình thành "khoảng trống miễn dịch" khiến nhiều trẻ có nguy cơ mắc bệnh, gặp biến chứng nguy hiểm, tốn kém chi phí điều trị hơn, tăng áp lực cho ngành y tế, ảnh hưởng khả năng học tập, chất lượng sống và tương lai.

"Tăng cường sức đề kháng cho trẻ, trong đó chủ động tiêm phòng vaccine đủ mũi và đúng lịch là "lá chắn" vững vàng nhất để bảo vệ trẻ khỏi các bệnh truyền nhiễm mùa tựu trường. Một số nước trên thế giới đã quy định nếu trẻ không chích ngừa sẽ không được tới lớp. Muốn đi học phải kèm theo sổ chích ngừa, tránh gây bệnh cho cộng đồng… Ngay lúc này, phụ huynh đừng để trẻ mất cơ hội đi học vì các bệnh truyền nhiễm. Việc chủ động bảo vệ sức khỏe, tương lai bằng vaccine là quyền lợi của trẻ em và là tình thương, trách nhiệm của các bậc cha mẹ và cộng đồng", BS Trúc Phương nhấn mạnh.

Theo BS Trúc Phương, hiện các bệnh nguy hiểm ở trẻ học đường đều có vaccine phòng ngừa. Cúm và biến chứng do cúm đã có thể ngừa được bằng vaccine cúm tứ giá thế hệ mới Vaxigrip Tetra (Pháp) Influvac Tetra (Hà Lan) phòng hiệu quả 4 chủng cúm A/H3N2, A/H1N1, B/Yamagata và B/Victoria, hiệu quả lên đến 90%. Đối với bệnh não mô cầu, trẻ có thể tiêm vaccine Menactra phòng hiệu quả viêm màng não do não mô cầu các chủng A,C,Y,W-135; vaccine VA-Mengoc-BC phòng ngừa viêm màng não do não mô cầu các chủng BC. Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe, trẻ nên được tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh như vaccine Gardasil/Gardasil 9 phòng virus HPV, sởi - rubella - quai bị, ho gà - bạch hầu - uốn ván, dại, tả, viêm não Nhật Bản, phế cầu khuẩn, thương hàn,...

Trẻ vừa trải qua thời gian nghỉ hè kéo dài, nên thói quen sinh hoạt đảo lộn, có thể ngủ trễ, dậy trễ. Ngoài việc chủ động tiêm phòng vaccine đầy đủ cho trẻ, phụ huynh nên chú ý bảo vệ sức khỏe con mình bằng cách tạo thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ, bổ sung Vitamin C vào chế độ ăn giúp tăng sức đề kháng chống bệnh, tắm rửa cho trẻ sạch sẽ mỗi khi đi học về... Nếu thấy trẻ có bất cứ dấu hiệu nào bất thường của bệnh thì nên đưa đến các bác sĩ chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời.

Hướng đến mục tiêu bảo vệ sức khỏe trẻ trước những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khi chuẩn bị vào mùa tựu trường, thứ 6 ngày 18/8, VNVC phối hợp cùng Báo điện tử vtv.vn tổ chức chương trình Tư vấn sức khỏe với nhiều thông tin bổ ích: "Tiêm vaccine cho trẻ đến trường an toàn" với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu:

1. TS.BS Trần Đức Hậu - Trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh, Hà Nội;

2. BS Lê Thị Trúc Phương - Bác sĩ tiêm chủng, Hệ thống tiêm chủng VNVC;

3. Khách mời đặc biệt - Diễn viên Ngọc Lan;

Chương trình phát trực tiếp trên website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn, nutrihome.vn. Livestream ứng dụng VTVGo, ứng dụng THVLi của Đài Truyền hình Vĩnh Long và các fanpage: Trung tâm Tin tức VTV24, VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam, VnExpress, THVL - Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, VnExpress.net, Báo Thanh niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn; Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Nutrihome - Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng; kênh Youtube VNVC, Youtube Báo Thanh Niên, Youtube Truyền hình Vĩnh Long.

Đặt câu hỏi ngay tại đây để giao lưu hoặc để các chuyên gia giải đáp ngay trong chương trình!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước