Chuyện những người ở lại Rào Trăng

VTV8-Thứ tư, ngày 04/11/2020 19:18 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, công tác tìm kiếm 12 nạn nhân còn lại đã được khẩn trương triển khai, ngoài các lực lượng cứu hộ còn có sự tham gia của những công nhân may mắn sống sót.

Đã qua 24 ngày từ khi xảy ra vụ sạt lở đất đá, hình ảnh kinh hoàng đêm hôm đó vẫn còn ám ảnh đối với anh Phạm Văn Đông – lái xe công trình thủy điện Rào Trăng 3.

Thoát ra từ đống bùn đất, anh Phạm Văn Đông và 15 công nhân may mắn đã tình nguyện ở lại công trình để tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Những người thân quen mới ngày nào còn cùng chung lán trại nay đã chìm khuất trong những khối đất đá khổng lồ.

Chuyện những người ở lại Rào Trăng - Ảnh 1.

Mưa lớn đã tạo nên thêm lớp bùn đất quá dày, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm. Ảnh: Dân trí.

Anh Phạm Văn Đông – lái xe công trình thủy điện Rào Trăng 3 - chia sẻ rằng: "Em nghe một tiếng nổ lớn, đất đá vùi lấp nhiều người, em may mắn thoát ra được. Em tình nguyện ở lại lái xe đưa đón lực lượng cứu nạn đến khi tìm được các anh mới về nhà".

Trong những ngày đầu cứu nạn, do ảnh hưởng của thời tiết, việc huy động phương tiện gặp nhiều khó khăn. Những công nhân tình nguyện ở lại hiện trường đã sát cánh cùng với lực lượng cứu nạn tiến hành tìm kiếm, phát hiện được thi thể của 5 nạn nhân ban đầu.

Trung tá Phan Thắng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCHQS tỉnh Thừa Thiên – Huế - cho hay: "Ngoài lực lượng cứu nạn, những người công nhân tình nguyện đã tham gia rất năng động, tham gia vận hành các phương tiện, tìm kiếm, cất bốc các nạn nhân".

Đêm ở thủy điện Rào Trăng 3 nhường như vắng lặng hơn. Những người công nhân tình nguyện ở lại hiện trường điều có chung cảm xúc: Mong rằng ngày mai trời không mưa để công việc tìm kiếm các nạn nhân nhanh được hoàn thành và mọi người sớm trở về nhà sau những ngày đầy âu lo, vất vả.

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Lên phương án nắn dòng sông để tìm kiếm nạn nhân Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Lên phương án nắn dòng sông để tìm kiếm nạn nhân

VTV.vn - Hôm nay (2/11), thời tiết tại Khu vực Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có nắng, do đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục tìm kiếm các công nhân còn mất tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước