Cố đô Huế mở cửa miễn phí đón du khách trong ngày 2/9

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/09/2020 18:34 GMT+7

Người dân đến tham quan Đại Nội Huế trong ngày 2/9. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Ngày Quốc khánh năm nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế không có các hoạt động lễ hội sôi nổi như những năm trước do dịch bệnh COVID-19.

Không khí ngày Quốc khánh 2/9 tại điểm di tích Đại Nội Huế cũng như những điểm di tích khác của Cố đô Huế phản ánh đúng những gì đang diễn ra đối với ngành du lịch thời COVID-19. Tuy nhiên, những hình ảnh như thế này cũng là điều đáng mơ ước đối với nhiều địa phương khác vì cùng với Huế chỉ có Sa Pa, Quảng Ninh, Buôn Ma Thuột, Khánh Hòa mới được mở của đón khách đến với các điểm tham quan.

Nếu những năm trước trong dịp 2/9 này, lượng khách đến với Huế khoảng từ 15.000 đến 20.000 lượt thì năm nay, dù chưa có con số thống kê cụ thể nhưng có thể nhận thấy bằng mắt thường sự giảm đi rõ rệt về số lượng. Do tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ mới mở cửa trở lại đối với người dân đến từ các tỉnh Đắk Nông và Quảng Ngãi từ 0h ngày 1/9 nên đa số khách ngày hôm nay đều là khách địa phương.

Trong ngày hôm nay, ngành du lịch mở cửa miễn phí cho du khách đến với các điểm di tích Cố đô Huế. Trong đợt dịch thứ hai này, Thừa Thiên - Huế không đóng cửa các điểm tham quan du lịch, tuy nhiên, hoạt động lữ hành và du lịch ở Thừa Thiên - Huế hầu như đóng băng do kết nối du lịch với Đà Nẵng bị hủy bỏ.

Theo Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế, lượng khách đến Huế trong tháng 8 khoảng 70.000 lượt khách, chỉ bằng 18% so với tháng 8 năm 2019. Doanh thu tháng 8 vào khoảng 148 tỷ đồng, chỉ bằng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Không khí ngày Quốc khánh tại Thừa Thiên - Huế

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước