Có thật hút thuốc lá khó lây nhiễm COVID-19 hơn?

Linh Chi-Thứ tư, ngày 10/02/2021 09:53 GMT+7

VTV.vn - Người hút thuốc lá dễ mắc COVID-19 hơn do hành động đưa tay lên miệng, bệnh dễ chuyển nặng do sẵn bệnh nền về tim mạch và hô hấp.

Đây là cảnh báo của Bộ Y tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới. Thế nhưng, vẫn có những bài báo hoặc trang thông tin điện tử đưa về các nghiên cứu lại cho rằng: hút thuốc lá hoặc sử dụng nicotine trong thuốc lá giúp ngăn ngừa COVID-19. Vậy thực hư của các nghiên cứu này là như thế nào?

"Người hút thuốc lá, ăn chay khó mắc coronavirus hơn?" - Tháng 1 năm nay, khi dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, 1 bài nghiên cứu được đăng tải trên các báo quốc tế và được một số tờ báo của Việt Nam trích dẫn lại. Nghiên cứu này do một Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp của Ấn Độ tiến hành. Thông tin được đăng tải đã thu hút sự chú ý của những người đang hút thuốc lá.

Có thật hút thuốc lá khó lây nhiễm COVID-19 hơn? - Ảnh 1.

Bài nghiên cứu gây tranh cãi

Trở lại cách đây gần 1 năm, thời điểm tháng 4/2020, 2 nghiên cứu cũng đã được công bố, với lập luận rằng nicotine vừa có thể bảo vệ người dùng thuốc lá khỏi COVID-19. Các nghiên cứu này đều có những vấn đề như: nghiên cứu đầu tiên dựa trên kết quả từ một bệnh viện nhỏ không đủ đại diện cho mẫu dân số lớn. Còn tác giả của nghiên cứu thứ hai có mối liên hệ với ngành công nghiệp thuốc lá.

Ngay sau đó, hội đồng các chuyên gia y tế công cộng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bác nghiên cứu này và khẳng định những người hút thuốc lá có nguy cơ bị biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe khi mắc COVID-19 cao hơn so với những người không hút thuốc.

Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, lập luận thuốc lá giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 lại được lặp lại, giữa thời điểm dịch bệnh đang nóng bỏng. Theo các chuyên gia, đây không phải là điều ngẫu nhiên, đó hoàn toàn là một chiêu trò truyền thông của các hãng thuốc lá.

Tổ chức Y tế thế giới đã chính thức đưa ra tuyên bố: những người hút thuốc có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe do COVID-19. Đồng thời, kêu gọi các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và giới truyền thông nên thận trọng về việc khuếch đại các tuyên bố chưa được chứng minh rằng thuốc lá hoặc nicotin có thể làm giảm nguy cơ mắc COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước