Song song với đó, huyện đảo này cũng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giảm rác thải nhựa trong dịp giáp Tết, khi lượng khách du lịch tâm linh tăng cao.
Những giỏ hoa dâng cúng không có mút xốp, những mâm lễ không có vàng mã, không túi nilon, chai nhựa, khay nhựa dùng một lần. Thí điểm từ tháng 7 năm ngoái, và chính thức từ 1.1 năm nay, những "giỏ lễ xanh" như thế này đã được triển khai hàng ngày tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo
Hành trình thay đổi một thói quen nhiều năm không thể dễ dàng ngay từ bước đầu, Nhiều du khách phương xa chưa có thông tin, một số cửa hàng kinh doanh đồ lễ phản ứng. Nhưng để có một Côn Đảo xanh, đơn vị quản lý đã áp dụng nhiều giải pháp. Thành quả bước đầu thấy là lượng rác nhựa giảm mạnh. Những xe rác mút xốp như thế này giờ đây không còn cơ hội xuất hiện.
Còn tại những điểm du lịch sinh thái thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo, hành trình vào rừng cũng nói không với chai nước nhựa 1 lần. Thay vào đó là giải pháp cho mượn chai lấy nước.
Cũng từ năm nay, du khách đến Côn Đảo không thể bỏ qua những điểm check in ngắm bình minh và hoàng hôn giảm nhựa. Tái sinh zone là một điểm như vậy, nơi bạn vừa có thể ngắm cảnh, vừa có thể trải nghiệm tái chế rác nhựa.
Mỗi mét bờ biển Côn Đảo trung bình xuất hiện 1,3 kg rác nhựa. Đây là 1 trong những khu vực vườn quốc gia, bảo tồn biển chịu áp lực rác thải nhựa lớn nhất. Càng trong những dịp cao điểm du lịch như hiện nay, Côn Đảo càng cần sự ủng hộ của du khách để có một điểm đến giảm nhựa.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!