"Con nuôi" đồn biên phòng – mô hình đầy nhân văn cần được nhân rộng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/11/2020 21:32 GMT+7

VTV.vn - Mô hình "Con nuôi đồn biên phòng" đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực.

Ăn ở, học tập tại các đồn biên phòng. Nhận những chiến sỹ biên phòng là "cha đỡ đầu". Suốt 7 năm qua, hàng nghìn em nhỏ dân tộc thiểu số khó khăn, đã có mái ấm mới nhờ mô hình "Con nuôi đồn biên phòng".

Mô hình này do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng triển khai đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực, và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Không chỉ cưu mang những hoàn cảnh khó khăn, nâng cao dân trí mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các chiến sỹ biên phòng với đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Con nuôi đồn biên phòng – mô hình đầy nhân văn cần được nhân rộng - Ảnh 1.

Chiến sĩ biên phòng dạy trẻ em nghèo học

Trên toàn biên giới, hiện đang có 355 trẻ em nghèo, 6 tuổi đến 15 tuổi được các đồn biên phòng đón về chăm lo, dạy dỗ. Chiến sĩ biên phòng xa nhà, xa gia đình lên biên giới. Hơi ấm tình yêu thương giữa các chú với những em nhỏ đồn nhận nuôi cũng xua đi phần nào giá lạnh vùng biên giới, vơi bớt nỗi nhớ gia đình của các chiến sĩ.

Mỗi ngày chứng kiến sự tiến bộ, trưởng thành của các em - đó là niềm vui lớn nhất. Để hy vọng các em lón lên trở thành người có ích cho những vùng đất còn muôn vàn gian khó này. Cũng chính vì những lợi ích và ý nghĩa, mô hình "Con nuôi đồn biên phòng" đang và sẽ tiếp tục được nhân rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước