Công an Hà Nội điều 200 cảnh sát cơ động chống ùn tắc

Hồng Phong - Sơn Hà (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/10/2015 14:19 GMT+7

Để giảm thiểu được sự ùn tắc, Công an Hà Nội đã huy động thêm cảnh sát cơ động để phân luồng giao thông. (Ảnh: Lao động).

VTV.vn - Từ sáng nay (19/10), Công an Hà Nội đã bố trí thêm 200 cảnh sát cơ động tham gia hỗ trợ cùng cảnh sát giao thông, để điều hành phân luồng, phòng, chống ùn tắc.

Tại 80 chốt có cảnh sát giao thông trong khu vực nội thành, Công an Hà Nội sẽ bố trí thêm cảnh sát cơ động. Nhiệm vụ của cảnh sát cơ động là cùng với cảnh sát giao thông tham gia chỉ huy, phân luồng giao thông, giải tỏa ùn tắc; bên cạnh đó, chú ý giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Cảnh sát cơ động có mặt tại các chốt này vào các giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày. Hoạt động này sẽ diễn ra từ hôm nay (19/10) đến hết Đại hội Đảng toàn quốc vào năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước