Công an yêu cầu người dân nhặt được vàng trong vụ cướp ở chợ Đông Ba phải lập tức trả lại

H.M (t/h)-Chủ nhật, ngày 31/07/2022 20:59 GMT+7

VTV.vn - Công an vừa phát đi thông báo yêu cầu người nhặt được vàng trong vụ cướp tiệm vàng ở Huế phải nhanh chóng hoàn trả để phục vụ điều tra.

Công an TP Huế vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nhặt được vàng có liên quan đến vụ cướp bằng súng tại chợ Đông Ba phải giao nộp cho cơ quan công an. Việc này nhằm phục vụ hoạt động điều tra của cơ quan công an, cũng như hoàn trả cho bị hại sau khi quá trình hoàn tất.

"Những trường hợp không trả lại tài sản liên quan đến vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Công an TP Huế nhấn mạnh.

Chiều 31/7, một vụ cướp có vũ trang nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực chợ Đông Ba, đường Trần Hưng Đạo, TP Huế. Thủ phạm Ngô Văn Quốc (sinh năm 1984) đã mang súng AK nổ súng cướp liên tiếp 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi trong chợ Đông Ba. Tuy nhiên, toàn bộ số vàng này được đối tượng mang ra vứt bỏ giữa tuyến đường Trần Hưng Đạo chứ không hề mang theo trong người.

Đối tượng Ngô Văn Quốc đã bị bắt ngay sau đó nhưng số vàng tang vật thu lại không đầy đủ do một số người dân tham gia giao thông quanh khu vực hiện trường đã dừng lại để nhặt vàng.

Một số người biết đây là số vàng do tên cướp lấy của các tiệm vàng đã mang đến trả lại. Tuy nhiên, một số người dân có thể nghĩ rằng do vàng của ai đó bị rơi nên đã nhặt rồi bỏ đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước