Công điện về chấp hành quy định phòng, chống tác hại rượu bia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/06/2022 21:58 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn tại Thành phố Bắc Giang đêm 2/6. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 3/6, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã ký công điện về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu bia.

Đêm 2/6, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại Thành phố Bắc Giang. Một ô tô đã đâm vào xe máy khiến hai vợ chồng và con thiệt mạng tại chỗ. Lái xe ô tô vi phạm rất nghiêm trọng nồng độ cồn. Đây là một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây có liên quan tới rượu bia.

Trong Công điện ký ban hành chiều 3/6, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các Bộ, Ban ngành liên quan và các địa phương:

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia; gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe; có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm.

2. Bộ Công an chỉ đạo tăng cường thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn hoặc có chất ma túy.

3. Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xử lý các vi phạm quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu bia tại Nghị định 117/2020 của Chính Phủ.

4. Yêu cầu các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, nâng cao nhận thức của người dân, nghiêm túc thực hiện "Đã uống rượu, bia - không lái xe".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước