Công ty nợ bảo hiểm xã hội suốt 9 năm, công nhân điêu đứng

Nguyễn Ngân, Đình Trung-Thứ hai, ngày 01/08/2022 11:27 GMT+7

VTV.vn - Công ty Cổ phần khóa Minh Khai (Thanh Trì, Hà Nội - thuộc Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng) nợ bảo hiểm xã hội kéo dài khiến quyền lợi của nhiều người lao động bị ảnh hưởng.

Chị Nguyễn Thị Thành (công nhân Công ty Cổ phần khóa Minh Khai, Thanh Trì, Hà Nội) ngày nào cũng đi gần 30km từ công ty về nhà.

Thu nhập gia đình 1 tháng là hơn 1 triệu tiền lương sau khi trừ bảo hiểm và tiền chạy xe ôm của chồng. Gạo được gửi từ quê, rau xanh tự trồng quanh nhà bớt đi gánh nặng chi tiêu hàng tháng.

Chị Thành chia sẻ: "Không bao giờ nghĩ đến thế này, chỉ mong cán bộ công ty giải quyết đóng bảo hiểm cho chị em. Ai có nguyện vọng làm thì làm, còn ai muốn đi làm việc khác thì giải quyết chứ làm ở đây 1 tháng hơn 1 triệu ăn không xong thì làm sao nuôi con đi học. Nghĩ đến 2 con mà thương".

Đêm làm bảo vệ, ngày tranh thủ chạy xe ôm và chở hàng, ai thuê gì làm nấy, anh Hà Trọng Anh Đức (Quận Thanh Xuân, Hà Nội) từng là tổ trưởng tổ đánh bóng mạ sơn thuộc nhóm nghề độc hại.

27 năm gắn bó với nghề, cuối cùng anh quyết định nghỉ việc. Lương thấp, 1 tuần chỉ làm 4 ngày, 3 ngày nghỉ không có việc. Đến ngày anh nghỉ việc, sổ bảo hiểm xã hội của anh cũng không thể chốt vì công ty chưa đóng suốt 9 năm.

Bảng lương của công nhân trong 2 năm gần đây đều chỉ từ 1.000.000 đồng - 1.600.000 đồng sau khi đã trừ đi các khoản bảo hiểm xã hội.

Nhiều lao động như chị Nguyễn Thị Minh Hạnh đều tính nghỉ làm nhưng công ty nợ đóng BHXH quá nhiều, chị lo ngại không biết sẽ được chốt bảo hiểm xã hội để chuyển nơi mới hay không. Họ từng nhiều lần kiến nghị lên công ty nhưng không được giải quyết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty khóa Minh Khai đang có 47 cán bộ, công nhân viên. 27 lao động đã nghỉ việc nhưng chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội. Công ty nợ đóng bảo hiểm từ tháng 4/2014, đến nay, số tiền là hơn 12 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì đã nhiều lần làm việc với công ty về trách nhiệm với người lao động tuy nhiên hiện khả năng đóng của doanh nghiệp hiện không có.

Kết luận mới đây của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã chỉ ra nhiều sai phạm của doanh nghiệp trong việc đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chuyển sang cơ quan chức năng xử lý sự việc để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước