Cứ mưa to là cả thôn tất tưởi… chạy lụt

Xuân Sơn, Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/06/2021 20:16 GMT+7

VTV.vn - Đó là tình cảnh của hơn 100 hộ dân thôn Tây Nam, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Nguyên nhân là do tuyến kênh tiêu thoát nước của cả thôn bị lấp để thi công tuyến đường nội bộ trong khu công nghiệp liền kề. Điều khiến người dân băn khoăn là sự việc đã nhiều lần được phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng lại chậm được giải quyết, trong khi mùa mưa bão lại sắp bắt đầu.

Đại diện một gia đình tại đây cho biết, mỗi khi nghe dự báo thời tiết sắp có mưa to là cả gia đình ông lại như ngồi trên đống lửa. Vì cứ mưa to là nước tràn hết vào nhà kèm theo mùi hôi cống rãnh và úng lụt thường phải sau vài ngày mới rút.

Cứ mưa to là cả thôn tất tưởi… chạy lụt - Ảnh 1.

Giữa những ngày cao điểm nắng nóng nhưng ở vườn chuối của hàng xóm nhà ông Chuyên vẫn còn nguyên dấu tích của trận lụt hồi đầu tháng 6. Úng ngập lâu ngày, chuối chết gần hết cả vườn. Để cho đỡ phí, chỉ còn cách chặt bỏ làm thức ăn cho lợn.

Bà Hồng cho biết thêm, tranh thủ mấy hôm nắng ráo, gia đình bà đã quyết định thuê thợ tôn cao cả mảnh sân rộng hơn 30 m2 nước nhà để ngăn nước lụt mỗi khi trời mưa to.

Phải thường xuyên chịu cảnh úng lụt, rất nhiều hộ gia đình ở thôn Tây Nam, xã Thủy Đường đã chọn giải pháp là tôn cao nền nhà, có hộ tôn cao lên hẳn 60 cm. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế.

Cứ mưa to là cả thôn tất tưởi… chạy lụt - Ảnh 2.

Huyện Thủy Nguyên xác nhận, nguyên nhân chính gây ra tình trạng úng ngập thường xuyên ở thôn Tây Nam là do tuyến kênh tiêu thoát nước của thôn bị lấp để thi công tuyến đường nội bộ trong khu công nghiệp VSIP Hải Phòng. Mới đây, huyện đã tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan. Giải pháp được đưa ra là mở rộng 1 nhánh phụ của tuyến kênh này để đấu nối vào 1 tuyến kênh khác cách đó hơn 100m.

Tuy nhiên, theo đại diện VSIP Hải Phòng, tuyến kênh mới cũng chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để giải quyết triệt để vấn đề ùng ngập. Bởi thôn Tây Nam vốn là vùng thấp trũng, cốt nền trong thôn thấp hơn cốt nền của các địa bàn bao quanh từ 50-70 cm. Quá trình đô thị hóa lại khiến cho nhiều ao hồ, kênh rạch bị san lấp. Do đó, nếu không có các giải pháp đồng bộ thì chưa biết đến bao giờ thôn mới hết lo chạy lụt mỗi khi trời mưa to.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước