Đường Vành đai 3 trên cao và dưới thấp (Hà Nội) không xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài trong chiều ngày 24/1
Ngày 24/1 (tức 25 tháng Chạp) là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết năm nay, các tuyến phố lớn của Hà Nội đều nhộn nhịp cảnh người dân hối hả trở về quê ăn Tết Nguyên đán kéo dài tổng cộng 9 ngày. Từ đầu giờ chiều, từng dòng người "tay xách nách mang" lỉnh kỉnh đủ loại hành lý sẵn sàng rời Thủ đô. Nhiều điểm nóng giao thông bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn nhẹ cục bộ các phương tiện giao thông như ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Pháp Vân - Giải Phóng...
Hàng dài các phương tiện trên đường Giải Phóng, hướng đi đường Quốc lộ 1A cũ (Ngọc Hồi, Thanh Trì)
Tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng đã không diễn ra tại điểm nóng Pháp Vân - Giải Phóng
Đường vành đai 3 trên cao khá thông thoáng cả hai chiều đi Sân bay Nội Bài và chiều đi Linh Đàm
Các phương tiện giao thông tuân thủ tốt luật giao thông đường bộ, không có phương tiện đi vào làn khẩn cấp
Bến xe Nước Ngầm tập trung một lượng lớn các phương tiện vận tải hành khách
Nhiều người dân có mặt tại bến xe từ khá sớm để tranh thủ về quê ăn Tết 2025
Tại bến xe Nước ngầm (quận Hoàng Mai), lượng khách đổ về bắt đầu tăng mạnh từ khoảng 15h chiều. Nhiều gia đình lựa chọn phương án đi sớm để tránh cảnh ùn tắc khi dòng người rời Hà Nội dự kiến sẽ ngày một đông hơn vào chiều cùng ngày. Ngoài đồ đạc lỉnh kỉnh, trên tay mỗi người đều mang theo những túi quà Tết, hoa quả hay thực phẩm khô làm quà cho gia đình nơi quê nhà.
Dọc tuyến đường Vành đai 3 - cao tốc Pháp Vân, rất đông người dân di chuyển trên đường, tạo nên không khí nhộn nhịp, tràn đầy không khí đón Xuân Ất Tỵ 2025 đang cận kề. Theo Thiếu tá Hoàng Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6, thời điểm Tết Nguyên Đán 2025 cận kề, nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn Hà Nội tăng cao, khiến mật độ giao thông vượt ngưỡng bình thường tới 70 – 80%. Trước tình hình này, lực lượng chức năng, đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội ứng trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân về quê nghỉ Tết
Kỳ nghỉ Tết năm nay khá dài nên nhiều người dân chủ động về quê bằng phương tiện cá nhân
Tại lối vào đường cao tốc vành đai 3, không có tình trạng chen chúc các phương tiện ô tô như mọi năm
"Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6, đã huy động 100% quân số để kiểm soát tình hình giao thông trên địa bàn. Các cán bộ cảnh sát được bố trí cắm chốt tại những nút giao thông trọng điểm, thực hiện phân luồng giao thông và xử lý các hành vi vi phạm. Công tác tuần tra, kiểm soát diễn ra liên tục, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân về quê ăn Tết", Thiếu tá Hoàng Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6 cho biết.
Phía cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ông Vũ Ngọc Oánh đại diện đơn vị quản lý cao tốc cho biết, lượng phương tiện ô tô đã tăng lên từ 70.000 phương tiện/ngày lên khoảng 85.000 phương tiện/ngày và sẽ trải đều trong những ngày tới nên tình trạng ùn tắc kéo dài ở tuyến cao tốc này rất khó có thể xảy ra.
Giao thông ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 khá thông thoáng, thuận lợi cho người dân về quê nghỉ Tết
Điểm đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khá thông thoáng, các phương tiện ô tô có thể thoải mái di chuyển
Lượng phương tiện cá nhân tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2024, gây áp lực không nhỏ lên hệ thống giao thông của Hà Nội
Các phương tiện ô tô có thể thoải mái di chuyển không dừng qua Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ
Dù tình hình đi lại vẫn còn có khả năng diễn biến phức tạp, nhưng nhiều người dân vẫn rất lạc quan trên hành trình về quê đón Tết. Trong không khí tấp nập ấy, ai nấy đều háo hức mang theo niềm vui sum vầy, chờ đón khoảnh khắc đoàn tụ bên gia đình trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!