Cuộc sống hồi sinh từ những trái tim xuyên Việt

Nguyễn Nga, Phạm Hùng-Thứ ba, ngày 23/08/2022 06:10 GMT+7

VTV.vn - Hành trình đem những trái tim được đập lại trong lồng ngực của người khác là một sứ mệnh vô cùng thiêng liêng được các bác sĩ trên cả nước thực hiện trong suốt 10 năm qua.

Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế là một trong những đơn vị đặc thù với những ca ghép tim xuyên Việt.

Không chỉ là sự nhanh nhạy chạy đua với thời gian, không chỉ đòi hỏi một kỹ thuật tinh tường, mà còn là trái tim nhân ái của những người thầy thuốc để có thể mang "món quà sự sống" của những người hiến tặng để hồi sinh rất nhiều cuộc đời.

Có một người mẹ đã trải qua 2 nỗi đau liên tiếp trong 1 thời gian ngắn. Con trai út của bà vừa qua đời được 3 năm do mắc bệnh giãn cơ tim. Một thời gian ngắn sau, con trai cả lại phát hiện mắc căn bệnh tương tự, ghép tim chính là chiếc phao cứu sinh.

Cuộc sống hồi sinh từ những trái tim xuyên Việt - Ảnh 1.

Tháng 1/2022, phép màu đã đến với gia đình bà giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia thông báo điều phối 1 trái tim cho Bệnh viện TW Huế. Một êkip y bác sĩ đã ngay lập tức lên đường ra Hà Nội nhận tạng bằng xe ô tô, bởi thời điểm ấy không còn chuyến bay phù hợp.

Tại Hà Nội, trái tim được lấy ra khỏi lồng ngực của bệnh nhân chết não và ngay lập tức lên máy bay, cùng các y bác sĩ di chuyển về Huế.

Bệnh viện TW Huế là bệnh viện được thực hiện kỹ thuật ghép tạng xuyên Việt nhiều nhất so với các bệnh viện ở Việt Nam. Thực sự khi nhìn thấy những quả tim đập lại trong lồng ngực của bệnh nhân, các bác sĩ tự hào vì bệnh viện đã làm chủ được những kỹ thuật khó ngang tầm thế giới.

Trở về cuộc sống bình thường, dù không biết ân nhân để đền đáp nhưng có điều, chắc chắn là họ sẽ sống một cuộc sống ý nghĩa với thái độ biết ơn cuộc đời.

Gạt đi nước mắt là nụ cười hạnh phúc, là tương lai của những người rất trẻ... Còn ở nơi này, những bác sĩ vẫn sẽ tiếp tục hành trình nhiệm màu của mình, hành trình đem những trái tim được đập lại trong lồng ngực của người khác bằng chính trái tim nhân ái của những người thầy thuốc.

Hành trình yêu thương ấy đang tiếp tục được nối dài bởi những trái tim nhân ái của nhiều gia đình, khi đã tự nguyện hiến một phần cơ thể của người thân sau khi qua đời để "sự sống mãi hồi sinh". Bởi với họ - "cho đi là còn mãi".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước