TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt

Mỹ Nga, Nam TrungCập nhật 21:09 ngày 07/01/2022

VTV.vn- Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục thực hiện ghép tim thành công cho một bệnh nhân trú ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục tốt.

Bệnh nhân Phan Duy Quang (23 tuổi, trú tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) được phát hiện bệnh lý cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối đã 7 năm và đang chờ cơ hội được ghép tim.

Ngay sau khi nhận được thông tin hiến tạng, ngày 3/1 vừa qua, quả tim đã chính thức rời lồng ngực người hiến tạng tại một bệnh viện ở Hà Nội, được mang trở về Huế để ghép cho bệnh nhân. Đến 19h cùng ngày, quả tim đã đập trở lại trong lồng ngực bệnh nhân trong sự vỡ òa của đội ngũ các y bác sĩ. Hôm nay là ngày thứ 3 sau mổ và chức năng tim của bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn, các chức năng khác trở về bình thường, các chức năng sống đã ổn định. Hiện sức khỏe của anh Quang đang tiến triển tích cực và anh có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Điều đặc biệt ở ca ghép tim của bệnh nhânPhan Duy Quang đó là công tác vận chuyển tạng từ Hà Nội vào Huế trong bối cảnh dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Đội ngũ các y bác sĩ phải chạy đua với thời gian để đảm bảo tiến độ vận chuyển cũng như đảm bảo thời gian sống của tạng để kịp thời ghép cho bệnh nhân.

​Đây là ca ghép tim xuyên Việt thứ 8 được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế, cho thấy việc ghép tim đã trở thành kỹ thuật thường quy tại Bệnh viện, qua đó mở ra cơ hội sống ngày càng lớn cho người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!