Cuộc sống mới của những người di cư Lào được nhập quốc tịch Việt Nam

Đào Hiền, Thu Hà, Tuấn Anh-Thứ tư, ngày 31/08/2022 15:58 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều năm sống không hợp pháp trên đất Việt, họ đã chính thức có quyền công dân, và có thể "an cư, lạc nghiệp" trên quê hương mới.

Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 60 năm, ngày 5/9/1962. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Năm 2013, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã ký thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước.

Tại huyện biên giới Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đã có 656 người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam, chính thức hưởng quyền công dân trên quê hương mới.

Cuộc sống mới của những người di cư Lào được nhập quốc tịch Việt Nam - Ảnh 1.

Thôn A Dơi Đớ, thuộc xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là nơi sinh sống của hơn 200 người dân, là người Lào di cư sang Việt Nam. Từ khi họ được nhập quốc tịch năm 2019, con đường bê tông này mới được xây dựng. Kể từ đây, cuộc sống của họ đã có nhiều đổi thay.

Ông Kía và vợ di cư từ Lào sang Việt Nam đã hơn 20 năm, gia đình 4 người con và hơn 10 đứa cháu sống dựa vào 1 ha đất canh tác, trẻ con do không có giấy khai sinh mà không được đến trường. Từ khi được nhập quốc tịch năm 2019, những gánh lo cuộc sống đã được vơi bớt. Còn với anh Vay, việc được nhập quốc tịch Việt Nam, đã mở ra cho anh cơ hội để an cư lạc nghiệp và tiến tới thoát nghèo.

Việc nhập quốc tịch Việt Nam cho người dân Lào thể hiện tinh thần nhân đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam, không chỉ tạo điều kiện cho người di cư tự do ổn định cuộc sống, mà còn góp phần ngăn chặn tổ chức cá nhân lợi dụng, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào.

Đảm bảo nhà ở, đất sản xuất và an sinh xã hội cho các hộ nhập tịch là một nỗ lực, đồng thời là áp lực lớn của địa phương, bởi phần lớn hộ nhập tịch là hộ nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, chính quyền địa phương cũng tích cực phối hợp với Bộ đội biên phòng tăng cường tuyên truyền, hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng di cư tự do và kết hôn không giá thú.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước