Cựu chiến binh xông pha thời chiến, cống hiến thời bình

Quốc Trung, Lê Tuấn-Thứ hai, ngày 17/06/2024 08:41 GMT+7

VTV.vn - Với tinh thần "cựu nhưng không cũ", những cựu chiến binh đang phát huy tinh thần bộ đội cụ Hồ, viết tiếp truyền thống cách mạng trong thời kỳ mới.

Trong chiến tranh, cựu chiến binh là những người xông pha nơi chiến trường, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Về với thời bình, những con người ấy vẫn cống hiến hết mình cho cộng đồng, chung tay xây dựng quê hương, phát triển kinh tế.

Ở huyện Thường Tín, Hà Nội, không ai không biết ông Tuấn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, một người luôn hết lòng vì đồng chí, đồng đội. Nhờ sự hỗ trợ của ông và các đồng đội, gia đình ông Phạm Văn Vinh đã bớt một nỗi lo mỗi khi mưa đến.

Trong 15 năm làm Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Thường Tín, ông Tuấn đã vận động và tổ chức cho các hội viên triển khai nhiều công việc thiết thực. Trong 3 năm qua, ông và các cựu chiến binh trong huyện đã duy trì được 58 tổ vay vốn, giúp cho hơn 1.300 hộ hội viên vay trên 32 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động; đóng góp ủng hộ Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" được trên 700 triệu đồng, qua đó giúp đỡ hỗ trợ trên 80 hộ hội viên nghèo xóa nhà dột nát và thoát nghèo. Các gia đình hội viên cũng đã ủng hộ gần 4 tỷ đồng, hiến 1.100m2 đất và 14.800 ngày công để làm đường làng ngõ xóm.

Cựu chiến binh xông pha thời chiến, cống hiến thời bình - Ảnh 1.

Ông Trịnh Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thường Tín, Hà Nội chia sẻ: ''Với tinh thần của hội viên giúp nhau rồi quyết tâm của các đồng chí hội viên được giúp đỡ vượt lên chính bản thân mình, vượt lên chính mình thì mới làm được, hoàn thành công việc, nhiệm vụ mà anh em giúp đỡ. Chúng tôi đến với nhau bằng những cái tình cảm rất chân thật, vượt trên tất cả đó là tình người, lan tỏa trong gia đình, lan tỏa trong nhân dân và trong cộng đồng''.

Coi đồng đội như anh em ruột thịt, gắn bó mật thiết với nhân dân, chiến công của người lính như ông Tuấn giờ đây không còn là đấu tranh với giặc thù. Thay vào đó, là giúp phát triển quê hương, kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Xung phong chiến đấu trong thời chiến, xung phong giúp đỡ đồng đội, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu, phẩm chất ấy mãi là niềm tự hào của những người lính bộ đội cụ Hồ dù cho là ở thời chiến hay thời bình.

Với người lính bộ đội cụ Hồ như ông Tuấn, có lẽ, ngày nào còn sống, ngày đó ông còn cống hiến. Bởi trong tâm niệm của ông, mình còn sống đã là may mắn, vậy phải sống sao cho không hổ thẹn với đồng đội đã hy sinh, sống để cống hiến, góp phần xây dựng quê hương. Chính những năm tháng gian khổ, ác liệt trong kháng chiến đã tôi luyện ý chí và nghị lực vượt khó vươn lên cho những người lính bộ đội cụ Hồ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước