Cứu hộ 6 cá thể hổ nuôi nhốt tại nhà dân

VTV Digital-Thứ năm, ngày 08/06/2023 20:11 GMT+7

VTV.vn - Một hộ gia đình tại Thái Nguyên đã tự nguyện bàn giao 6 cá thể hổ sau gần 20 năm được nuôi nhốt cho Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội.

Tính đến 11h trưa nay (8/6), 2 con hổ cuối cùng đã được đưa vào chuồng cách ly, kết thúc thành công quá trình cứu hộ 3 hổ đực, 3 hổ cái được nuôi nhốt trong 5 chuồng cao 3 m, diện tích hơn 300 m2 suốt 20 năm tại một nhà dân ở Thái Nguyên.

Do thời tiết nắng nóng nên đoàn chuyên gia, thành viên của Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội đã chọn phương án thiết kế lồng chuyên dụng để ghép chuồng đưa hổ đi thay vì gây mê.

Cứu hộ 6 cá thể hổ nuôi nhốt tại nhà dân - Ảnh 1.

6 con hổ trưởng thành sau gần 20 năm được nuôi nhốt tại nhà riêng, do người dân tự nguyện bàn giao.

Các nhân viên cứu hộ đã ghép 2 chiếc lồng vào nhau, ở giữa có một lối đi dài gần 3 m bằng lưới sắt để dẫn dụ hổ từ khu nuôi nhốt của người dân sang lồng chuyên dụng.

Sau khi ghép lồng thành công, hổ được đưa vào trong chuồng, gầm chuồng lót đá lạnh, trên nóc phủ nhiều lớp lá để làm mát trong quá trình di chuyển về trung tâm cứu hộ.

Được biết, đây là 6 con hổ trưởng thành sau gần 20 năm được nuôi nhốt tại nhà riêng, do người dân tự nguyện bàn giao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước