Cứu trợ khẩn cấp vùng hạn hán ở Ninh Thuận

Đõ Vinh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 14/06/2015 13:11 GMT+7

VTV.vn - Ngoài nguồn hỗ trợ rất lớn và kịp thời của Trung ương, tỉnh Ninh Thuận đã và đang nhận được sự chia sẻ của các cơ quan đơn vị và các tổ chức xã hội.

Hiện nay, tại Ninh Thuận, phần lớn diện tích đất sản xuất lúa và hoa màu đã phải bỏ hoang do thiếu nước. 20.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đang được cấp phát cho gần 90.000 người dân thiếu đói giáp hạt. Ngoài nguồn hỗ trợ rất lớn và kịp thời của Trung ương, tỉnh Ninh Thuận đã và đang nhận được sự chia sẻ của các cơ quan đơn vị và các tổ chức xã hội.

Đập Phước Trung - công trình thủy lợi cung cấp nước tưới cho hàng ngàn ha huyện Bắc Ái giờ đã trơ đáy. Đàn gia súc 18.000 con đang đối mặt với tình trạng thiếu nước uống nghiêm trọng. Đã có gần 1.500 con gia súc chết do thiếu ăn và nước uống.

Cuộc sống của những người dân nơi đây vốn đã nghèo lại càng thêm khốn khó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước