Đã đến lúc cần có giải pháp chống sét bài bản ở Nam Trung Bộ

Tấn Quýnh, Phạm Việt-Thứ năm, ngày 26/05/2022 16:07 GMT+7

VTV.vn - Trung bình mỗi năm, cả nước có 40 người thiệt mạng do sét đánh. Riêng năm nay, cùng với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, đã có nhiều người thiệt mạng do giông sét.

Chiều càng oi bức, những người trên cánh đồng xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa lại càng phập phồng lo sợ. Nếu mây đen kéo đến, trời làm dông thì chẳng ai còn dám ở lại trên đồng. Với người Ninh Thượng, giông sét là nỗi lo sợ, là nỗi ám ảnh.

Thôn Tân Hiệp, xã Ninh Thượng được nhiều người gọi bằng cái tên đầy ám ảnh: làng sét đánh.

Nhà kho liền kề sân phơi lúa, mưa dông, 13 người vào đây trú mưa. Sét đánh, một người tử vong tại chỗ, còn lại bị thương nặng. Bà Tô Thị Minh Lâm là một trong số những người may mắn sống sót. Sau 8 năm, di chứng để lại trên người bà Lâm vẫn còn.

Khu vực Nam Trung Bộ thời gian này trong năm cũng là mùa giông sét. Ai cũng sợ, ai cũng biết là phải tìm cách né tránh hiểm họa dông sét, thế nhưng liên tục những năm qua, không địa phương này thì địa phương khác thường xảy ra những trường hợp thương vong do sét đánh. Nạn nhân đa phần là người dân vùng quê hoặc không kịp tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc chưa biết cách ứng phó khi trời làm giông sét.

Trung tuần tháng 4 vừa qua, dông, lốc, sét trên cả nước đã làm 12 người thiệt mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, đối với những vùng thường bị sét đánh, đã đến lúc cần có giải pháp chống sét bài bản.

Không thể đầu tư ngay hệ thống chống sét tại các địa phương nên điều cần nhất lúc này vẫn là kỹ năng ứng phó của từng người mỗi khi trời có giông sét. Kỹ năng này cần được chính quyến địa phương khuyến cáo thường xuyên, dẫu nhắc đi nhắc lại cũng không phải lả thừa, nhất là khi vào mùa giông sét.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước